Báo Điện tử Gia đình Mới

5 đặc điểm người nghèo có, người giàu thì không

Lý do có người giàu, có người nghèo là ở sự khác biệt về lượng thông tin họ được tiếp cận. Dù mọi người trên thế giới không thể cùng giàu có nhưng ai cũng có thể trở nên giàu có.

Bạn có thể trở thành một trong những người giàu có. Tuy nhiên điều đó còn tùy thuộc những quyết định bạn đưa ra hay không đưa ra.

Dưới đây là một số nguyên nhân khiến chúng ta mãi nghèo. 

Hội chứng 'sợ người ta nói'

5 đặc điểm người nghèo có, người giàu thì không 0

Có rất nhiều người từ bỏ ước mơ chỉ vì không nhận được sự đồng thuận từ những người xung quanh.

Bạn nghĩ rằng Bill Gates hay Jeff Bezos có phải trở nên giàu có như hiện nay bằng cách tìm kiếm sự cho phép của người khác?

Họ nảy ra những ý tưởng và thực hiện chúng mà không cần quan tâm ai sẽ ủng hộ họ.

Những người kinh doanh đặt suy nghĩ của người khác lên trước bản thân sẽ khó lòng phát triển.

Né tránh rủi ro

Chúng ta cần phân biệt giữa những rủi ro được tính toán và những rủi ro ngớ ngẩn.

Đừng coi rủi ro là một rủi ro. Đôi khi bạn cần chấp nhận thử nghiệm.

Có những cơ hội kinh doanh sẽ cho thấy rõ mồn một khả năng thành công, nhưng cũng có những cơ hội kinh doanh chẳng nói trước được điều gì.

Do đó bạn sẽ cần dựa vào sự can đảm của bản thân để tiếp tục, ngay cả khi những cơ hội đó chẳng có vẻ sáng giá.

Chỉ làm thuê cho người khác

5 đặc điểm người nghèo có, người giàu thì không 1

Đi làm thuê và nhận lương không có gì sai, nhưng bạn cần có lúc dừng lại, nghĩ về tương lai, và đầu tư cho tương lai.

Nếu chẳng may ngày mai bạn bị mất việc thì sao? Đến lúc nghỉ hưu bạn sẽ làm gì?

Bạn luôn cần có sự chuẩn bị và xây dựng đế chế của riêng mình.

Thiếu chăm chỉ và kiên nhẫn

Không có thành công nào đến một cách dễ dàng. Muốn trở nên vĩ đại, bạn cần bỏ ra thời gian và trả phí cho nó.

Hãy đọc những cuốn sách có thể giúp bạn mở mang đầu óc, phát triển trong lĩnh vực bạn đang làm.

Hãy tìm những người giàu kinh nghiệm có thể chỉ dạy, hướng dẫn bạn. Đó là cách nhanh chóng giúp bạn học hỏi.

Trì hoãn

Nhà thơ Edward Young từng nói: "Sự trì hoãn là kẻ trộm thời gian". Điều này rất chính xác.

Thời gian không chờ đợi một ai, vì vậy bạn càng chậm trễ kế hoạch, bạn sẽ tiếp tục lãng phí thời gian cho những việc không liên quan và có ít thời gian để mang lại tác động ý nghĩa cho tương lai.

(Theo Elcrema)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO