Báo Điện tử Gia đình Mới

5 cách đối phó khi vợ giận, các ông chồng nên bỏ túi ngay

Các ông chồng chắc hẳn đều hiểu sự khó khăn khi phải dỗ dành một người vợ đang giận dữ. Điều quan trọng là bạn phải biết đối phó một cách chín chắn và tích cực.

Dưới đây là một số lời khuyên giúp bạn đối phó cơn giận của vợ.

1. Đừng mất bình tĩnh

5 cách đối phó khi vợ giận, các ông chồng nên bỏ túi ngay 0

Dù vợ bạn có tức giận đến đâu, cũng đừng mất bình tĩnh. Hãy nhớ rằng, ít nhất một người trong cuộc tranh cãi phải giữ được sự bình tĩnh.

Nếu cả hai đều mất bình tĩnh, cuộc chiến có thể không bao giờ giải quyết được. Bạn chỉ cần ghi nhớ rằng điều này sẽ sớm kết thúc, vì vậy hãy chịu khó một chút.

2. Hiểu hoàn cảnh của vợ

Có phải là do vợ bạn mệt mỏi, kiệt sức vi những công việc hàng ngày? Cô ấy cằn nhằn bạn rất nhiều vì điều đó?

Vậy đã đến lúc bạn cần hiểu tâm trạng của cô ấy. Hãy để cô ấy trút nhưng bực bội, tức giận lên bạn để cô ấy cảm thấy nhẹ lòng. 

Xả những bực bội là cách tốt nhất để kiểm soát các cuộc cãi vã.

3. Lý do thực sự khiến vợ tức giận

5 cách đối phó khi vợ giận, các ông chồng nên bỏ túi ngay 1

Có phải vợ bạn đang tranh cãi với bạn chỉ vì một lý do rất ngớ ngẩn?

Rất có thể vấn đề ngớ ngẩn đó chỉ là cách để cuộc trò chuyện tiếp tục mà thôi. Vấn đề lớn hơn có thể vẫn bế tắc phía sau.

Hãy cố gắng đi sâu vào gốc rễ vấn đề, vì trừ khi bạn hiểu được điều đó, nếu không thì cuộc chiến sẽ không được giải quyết hoàn toàn.

4. Giao tiếp

Giao tiếp là chìa khóa của hôn nhân. Trừ khi vợ chồng nói chuyện, bạn sẽ không thể biết vấn đề là gì.

Nếu vợ bạn đang tức giận, hãy để cô ấy nói cho bạn cảm xúc của cô ấy. Và chờ đến khi cô ấy bình tĩnh lại, bạn cũng nên chia sẻ cảm xúc của mình.

5. Bày tỏ lòng cảm ơn

Hãy tặng quà cho vợ, quan tâm những trách nhiệm vợ đang gánh vác, khiến cô ấy cảm thấy được chào đón.

Hãy làm vợ bạn cảm thấy mình đặc biệt. Dành cho cô ấy sự quan tâm, yêu thương, điều này sẽ giúp vợ bạn bình tĩnh lại.

Sau đó, cô ấy sẽ tập trung vào cách đối xử đặc biệt mà bạn dành cho cô ấy.

(Theo Times of India)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO