Báo Điện tử Gia đình Mới

6 lý do vì sao hôn nhân lệch nhiều tuổi có thể bền vững trọn đời

Hôn nhân giữa các cặp đôi chênh lệch nhiều tuổi thường bị nghi ngờ, tuy nhiên một nghiên cứu đã chứng minh phụ nữ trong các mối quan hệ lệch nhiều tuổi hạnh phúc nhất với đời sống tình cảm của mình.

Dưới đây là một số lợi ích của hôn nhân lệch nhiều tuổi, lý giải vì sao các cặp đôi như vậy có thể bền vững trọn đời.

1. Họ biết mình muốn gì và độ tuổi của họ phù hợp với ưu tiên của nhau

  Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà hơn kém nhau 17 tuổi

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà hơn kém nhau 17 tuổi

Ở cùng một độ tuổi nhất định, con người có thể theo đuổi những mục tiêu khác nhau.

Có những người phụ nữ trẻ đã sẵn sàng có một gia đình, và những người đàn ông nhiều tuổi có thể vẫn muốn có con.

Trong trường hợp này, sự kết hợp của cặp đôi lệch tuổi có thể là lựa chọn tốt.

Một người phụ nữ muốn vun vén gia đình có thể đang tìm kiếm sự trưởng thành và ổn định mà một người đàn ông lớn tuổi có được.

Trong khi người đàn ông lớn tuổi mong muốn có con có thể tìm kiếm một người ở độ tuổi sinh sản phù hợp.

Đối với những cặp vợ chồng mà người vợ nhiều tuổi hơn, có một lợi thế là người phụ nữ đã chắc chắn về những gì mình muốn trong cuộc sống.

Điều đó giúp người đàn ông biết chính xác vị trí của mình và mong muốn của đối phương.

Phụ nữ lớn tuổi hơn cũng có xu hướng giải quyết các vấn đề một cách logic và công bằng hơn.

2. Người lớn tuổi hơn hiểu được vợ/chồng trẻ của mình cần gì

Kết hôn với một người lớn tuổi hơn có thể có nghĩa là bạn có nhiều không gian hơn cho những việc bạn muốn làm.

Họ cũng từng ở giai đoạn tuổi trẻ, vì vậy họ có thể hiểu rằng bạn cần dành thời gian riêng tư cho sở thích hoặc thú vui của mình.

Họ sẽ không ngăn cản bạn hoặc cho rằng có điều gì đó không ổn trong mối quan hệ.

3. Hôn nhân có sự kết hợp của trí tuệ và năng lượng

  Bén duyên từ phim Bộ Bộ Kinh Tâm, Ngô Kỳ Long cũng hơn Lưu Thi Thi 17 tuổi

Bén duyên từ phim Bộ Bộ Kinh Tâm, Ngô Kỳ Long cũng hơn Lưu Thi Thi 17 tuổi

Tuổi tác chênh lệch có thể giúp các cặp đôi có những góc nhìn bổ sung cho nhau.

Một người phụ nữ có hôn nhân lệch 15 tuổi cho biết, vì hai người họ ở những giai đoạn cuộc đời khác nhau, nên họ mang đến những điều khác nhau khi thảo luận, đàm khoán.

Trong khi người nhiều tuổi hơn mang lại trí tuệ, sự khôn khéo, thì người ít tuổi hơn có thể mang lại sự trẻ trung, năng động cho mối quan hệ.

4. Họ có những sự trao đổi thú vị

Lớn lên trong các thời kỳ văn hóa khác nhau nghĩa là hai bên có nhiều điều để chia sẻ với nhau.

Một phụ nữ hẹn hò với chàng trai kém 12 tuổi cho biết cả hai đã học được nhiều điều từ mối quan hệ. 

"Tôi dạy anh ấy biết lướt sóng, còn anh ấy dạy tôi về tài chính từ khi tôi cố gắng mua căn nhà đầu tiên của mình. Vậy là hai bên cùng có lợi."

5. Mối quan hệ tiến triển với tốc độ nhanh hơn

  'Thần đồng piano' Lang Lang và người vợ Gina Alice chênh lệch 12 tuổi

"Thần đồng piano" Lang Lang và người vợ Gina Alice chênh lệch 12 tuổi

Do những lo ngại về tuổi tác nhất định, các cặp đôi lệch tuổi có thể trở nên quyết liệt hơn với các mục tiêu trong mối quan hệ của họ.

Một người vợ chia sẻ rằng vì chồng cô hơn cô 11 tuổi, họ đã phải "chạy theo thời gian" và lập gia đình sớm hơn so với bình thường nếu cô ấy yêu người bằng tuổi,

Một người phụ nữ 39 tuổi khác nói rằng cô ấy thích ở với người lớn tuổi hơn vì cô ấy muốn có con và cô ấy không thể chờ đợi một anh chàng vẫn đang "tập làm người lớn".

6. Họ cố gắng nhiều hơn để duy trì mối quan hệ

Theo các chuyên gia, các cặp vợ chồng lệch tuổi phải đối mặt với một số thách thức, như sự kỳ thị, không tán thành của xã hội, hoặc thiếu sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè đồng trang lứa.

Con đường sự nghiệp khác nhau và mối quan tâm về sức khỏe cũng là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự kết nối của họ.

Những điều này buộc họ phải sớm vượt qua những trở ngại khó khăn trong mối quan hệ, và kết quả là họ có thể xây dựng một nền tảng vững chắc.

(Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO