Báo Điện tử Gia đình Mới

4 sai lầm trong sự nghiệp cần tránh ở tuổi 30

Giữa nhịp sống hối hả, tất bật với cơm áo gạo tiền, có một số sai lầm người trẻ thường mắc phải trong con đường sự nghiệp khi bước vào tuổi 30.

Dưới đây là 4 sai lầm trong sự nghiệp mà bạn nhất định phải tránh ở tuổi 30.

1. Không có tài chính dự phòng cho tương lai

4 sai lầm trong sự nghiệp cần tránh ở tuổi 30 0

Mua sắm những món đồ cao cấp, xa xỉ là cảm giác thật tuyệt vời, nhưng ở tuổi 30, bạn cũng cần chú trọng vào tài chính dự phòng.

Bất kể mức lương của bạn tăng được bao nhiêu, hãy cất giữ khoản tiền dư đó trong tài khoản tiết kiệm.

Hãy luôn có kế hoạch dự phòng cho tương lai, vì không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra.

2. Làm việc quá nhiều, lơ là các mối quan hệ

Chúng ta làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, nhưng nếu hiện tại bạn làm việc quá nhiều và lơ là các mối quan hệ cá nhân, thì đến khi bạn đã có thể "ổn định", bạn sẽ đánh mất mọi mối quan hệ.

Michael Dorian Bach - chuyên viên thiết kế sản phẩm của Microsoft, đang ở độ tuổi U40, chia sẻ với một tạp chí rằng người trẻ không nên chỉ làm việc. 

"Hãy tạo nên những kỷ niệm. Vì càng về sau, bạn sẽ càng khó có được những mối quan hệ ý nghĩa. Hãy nuôi dưỡng các mối quan hệ ngay khi bạn còn trẻ", Michael cho biết.

3. Muốn hoàn toàn 'sẵn sàng' mới lập gia đình

4 sai lầm trong sự nghiệp cần tránh ở tuổi 30 1

Không ai sinh ra đã có những kỹ năng làm cha mẹ, tất cả đều cần quá trình học tập, trau dồi kinh nghiệm. 

Độ tuổi 30 là thời điểm thích hợp để quyết định liệu bạn muốn có con hay không.

Rất nhiều phụ huynh ở tuổi 40 mới nhận ra rằng nỗi sợ chưa sẵn sàng để có con là một điều vô căn cứ, vì chẳng ai hoàn toàn sẵn sàng hay được chuẩn bị đầy đủ cho lần đầu làm cha mẹ.

4. Không tận hưởng niềm vui

Số tiền bạn kiếm được sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu bạn sống không hạnh phúc, vui vẻ.

Qua độ tuổi 20, quan niệm về hạnh phúc của bạn có thể đã khác, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể tận hưởng niềm vui ở tuổi 30.

Tuổi 30 là thời điểm bạn cần phải cân bằng giữa công việc và niềm vui cuộc sống. Hãy đi hẹn hò, du lịch cuối tuần, xem những bộ phim yêu thích,...

Bạn chỉ cần có kế hoạch cụ thể để vừa có một khoản tiền tiết kiệm, vừa có tiền để hưởng thụ.

(Theo Times of India)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO