1. Lười đưa đón
Hầu hết các bà mẹ đều không yên tâm về con cái của mình, nên thường đưa đón bảo vệ khỏi những tác động xấu ở bên ngoài. Tuy nhiên, bạn hãy thử một lần để con tự đi bộ hoặc đi xe đến trường khi đủ khả năng.
Việc lười đưa đón con này sẽ khiến bé tự lập và tự tin hơn rất nhiều trong cuộc sống. Bé sẽ không còn lệ thuộc và cha mẹ hoặc sợ hãi nhiều trước cuộc sống xung quanh.
Lưu ý: Phải tùy vào độ tuổi và môi trường sinh sống mà cha mẹ mới cho bé tự tới trường. Nếu môi trường thành phố trường xa nhà thì nên khi trẻ học tầm 10 tuổi bạn có thể cho con tự đi học. Còn khi trường gần nhà, đường ít xe cộ chỉ cần bé 6 - 7 tuổi có thể tự đi học.

2. Lười giúp đỡ
Khi mẹ lười giúp đỡ con trong những công việc cá nhân thì bé sẽ rèn luyện được đức tính không ỉ lại. Ví dụ mẹ để bé tự nhặt đồ chơi của mình bày ra, tự đánh răng mặc quần áo, tự làm bài tập của mình…
Tất cả những việc bé có thể tự làm được thì cha mẹ đừng làm thay con để cho con tự làm và độc lập hơn
3. Lười thúc giục
Cha mẹ là người thường xuyên lo lắng thái quá cho con cái của mình nên trong mọi tìn huống họ thường giục con cái của mình làm việc gì đó. Nhưng bạn hãy thử lười xem, kể cả là dạy con học, bố mẹ đừng nên thúc giục ép chúng quá mức.
Hãy để cho bé tự giác làm việc cần làm và khi bé không làm tốt sẽ có những bài học đích đáng khiến bé nhận ra rằng nếu mình không tự giác thì sẽ có hậu quả xảy ra.

4. Lười làm hộ
Với các bà mẹ thì việc làm thay mọi việc cho con cái của mình dường như là điều vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, việc nâng đỡ và làm thay con tất cả chẳng những không khiến con bạn thông minh tài giỏi hơn mà chỉ khiến bé ích kỷ, ỉ lại hơn mà thôi.
Vì vậy, mẹ hãy để cho bé tự trèo lên hái quả và cho chúng được cảm nhận cảm giác giành được thành quả nó như thế nào sau những nỗ lực đến từ chính bản thân mình mà không phải nhờ đến những người khác.
Minh KhuêBạn đang xem bài viết 4 cái lười của mẹ chắc chắn sẽ giúp con sống tự lập và thành công hơn trong tương lai tại chuyên mục Dạy con của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
