Báo Điện tử Gia đình Mới

3 dấu hiệu trên da cảnh báo cơ thể đang 'hướng tới' bệnh tiểu đường

Một số dấu hiệu trên cơ thể có thể cảnh báo bạn đang có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường.

dau hieu tieu duong

3 dấu hiệu trên da cảnh báo nguy cơ tiểu đường

Các dấu hiệu đầu tiên của bệnh tiểu đường thường khá chung chung và có thể không khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Do đó, nhiều người bệnh không phát hiện ra mình đang bị tiểu đường.

Theo chia sẻ của bác sĩ Sasha Haddad đến từ Đại học A.T. Still, có một số triệu chứng sớm có thể báo hiệu cơ thể bạn đang "hướng tới bệnh tiểu đường".

BS Haddad cho biết: "Khi bạn ăn đường, tuyến tụy sẽ tiết ra một loại hormone gọi là insulin. Insulin loại bỏ đường khỏi máu và giúp đưa nó vào tế bào để lấy năng lượng."

Bệnh tiểu đường type 2 xảy ra do lựa chọn lối sống như chế độ ăn uống thiếu lành mạnh, ít tập thể dục và béo phì. Cơ thể trở nên kháng insulin và lượng đường trong máu tăng đột biến, dẫn đến các vấn đề sức khỏe.

Bệnh tiểu đường có thể dẫn tới 3 dấu hiệu thường biểu hiện trên các vùng da ở cổ, nách, bẹn, kẽ ngón chân...

1. Cổ sạm đen, sẫm màu

Empty

Theo bác sĩ Haddad, nếu vùng da cổ của bạn bị sạm đen, sẫm màu hơn và mịn như nhung, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo tiểu đường.

Một trong những nguyên nhân đằng sau sự đổi màu này có thể là do bệnh gai đen (acanthosis nigricans), thường xảy ra ở các vùng nếp gấp da.

Sự tăng sắc tố này không có ranh giới rõ ràng và cũng có thể xuất hiện cả tình trạng da dày lên.

2. Mụn thịt dư

Empty

Một dấu hiệu cảnh báo khác mà bác sĩ Haddad khuyên bạn nên chú ý là những "khối u có màu giống như thịt" được gọi là mụn thịt dư hay u mềm treo (skin tag).

Mụn thịt dư là sự phát triển của mô biểu bì và da, có thể có kích thước lớn từ 1mm đến vài mm.

Nhiều người bị tiểu đường xuất hiện các mụn thịt dư trên mí mắt, cổ, nách, bẹn...

3. Nhiễm trùng nấm men

Empty

Dấu hiệu thứ 3 có thể báo hiệu cơ thể bạn đang hướng tới bệnh tiểu đường là nhiễm trùng các loại nấm men ở vùng nách, bẹn và kẽ ngón chân.

Mặc dù nấm men là một loại nấm thường được tìm thấy bên trong cơ thể và trên da, nhưng khi có quá nhiều nấm men phát triển, nó có thể gây nhiễm trùng.

(Theo Express)

>>> Nghiên cứu: Đi bộ ở tốc độ này giúp giảm nguy cơ mắc tiểu đường type 2

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO