Báo Điện tử Gia đình Mới

3 bí quyết mặc quần 'hack' dáng giúp chị em tôn chân dài miên man trong tích tắc

Bỏ túi ngay những mẹo thời trang này để diện quần 'hack' dáng thon gọn, giúp đôi chân trông dài hơn tức thì.

Khi mặc quần dài như quần jeans, kaki, cotton, linen,... chỉ cần nhớ 3 nguyên tắc này, bạn sẽ không bao giờ lo bị dìm dáng.

1. Sơ vin áo trong quần

3 bí quyết mặc quần 'hack' dáng giúp chị em tôn chân dài miên man trong tích tắc 0

Bạn không nhất thiết phải sơ vin tất cả vạt áo trong quần. Chỉ cần sơ vin nửa vạt cũng đã giúp phân định rõ vòng eo, làm cho vóc dáng bạn trông thon thả và cân đối hơn nhiều.

Đặc biệt, khi đã mặc quần ống rộng, oversize, bạn nên chọn loại cạp cao và phối với áo ôm người để làm phần trên trông nhỏ, gầy hơn và chân trông dài hơn.

3 bí quyết mặc quần 'hack' dáng giúp chị em tôn chân dài miên man trong tích tắc 1

Chỉ cần sơ vin áo trong quần đã giúp đôi chân trông dài hơn thấy rõ.

2. Chọn quần ống đứng thay vì ống chữ A

3 bí quyết mặc quần 'hack' dáng giúp chị em tôn chân dài miên man trong tích tắc 2

Quần ống đứng chữ H có thiết kế giúp kéo chân rất khéo, đặc biệt với những chị em có chân thô hoặc chân vòng kiềng.

So với quần ống đứng chữ H thì quần ống rộng chữ A có thể làm đôi chân trông to và phần dưới nặng nề hơn.

3 bí quyết mặc quần 'hack' dáng giúp chị em tôn chân dài miên man trong tích tắc 3

Quần ống đứng cũng dễ phối đồ và tôn dáng hơn nhiều. Bạn chỉ cần sơ vin áo trong quần là có thể tôn đôi chân dài đến mức tối đa.

3. Tiết chế quần họa tiết trừ kẻ sọc

3 bí quyết mặc quần 'hack' dáng giúp chị em tôn chân dài miên man trong tích tắc 4

Nếu với váy liền họa tiết nào cũng cân được thì với quần dài, bạn nên tiết chế lại đôi chút.

Những kiểu quần hoa hòe, họa tiết sặc sỡ nếu không biết phối đồ, kết hợp đúng cách thì sẽ trông khá... quê.

3 bí quyết mặc quần 'hack' dáng giúp chị em tôn chân dài miên man trong tích tắc 5

Vì vậy giải pháp an toàn là nên chọn quần trơn đơn giản hoặc quần họa tiết kẻ sọc để kéo chân dài.

Hoàng Nguyên (t/h)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO