Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

10 năm không làm việc nhà, người chồng phải bồi thường cho vợ gần 890 triệu đồng

Người chồng khá sốc trước phán quyết của tòa án yêu cầu ông bồi thường gần 890 triệu đồng cho vợ về lượng công việc nhà bà làm trong 10 năm sống chung.

Một tòa án ở Trung Quốc nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt trên mạng xã hội sau khi đưa ra phán quyết trao khoản bồi thường ly hôn 250.000 nhân dân tệ (gần 890 tỷ đồng) cho một người phụ nữ, dù ban đầu cô chỉ yêu cầu 50.000 nhân dân tệ (khoảng 176 triệu đồng).

Yêu cầu bồi thường tài chính của cô dựa trên lượng việc nhà mà cô đã làm trong thời gian chung sống với chồng.

Người chồng phải bồi thường khoản tiền công 10 năm việc nhà cho vợ cũ. (Ảnh: SCMP)

Người chồng phải bồi thường khoản tiền công 10 năm việc nhà cho vợ cũ. (Ảnh: SCMP)

Người phụ nữ họ Hồ kết hôn với người đàn ông họ Vương vào năm 2011. Cùng năm đó, họ có một cô con gái. Tuy nhiên, thời gian về sau, họ thường xuyên cãi vã, đặc biệt là về loại hình giáo dục nào phù hợp cho con gái của họ.

Từ tháng 10/2022, bà Hồ rời khỏi nhà ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, do một cuộc cãi vã dữ dội với ông Vương và cặp đôi sống ly thân.

Cuối năm 2024, bà Hồ nộp đơn ly hôn. Bên cạnh yêu cầu quyền nuôi con gái và phân chia tài sản chung, bà còn yêu cầu ông Vương bồi thường 50.000 nhân dân tệ vì khối lượng việc nhà bà đã làm trong thời gian gia đình chung sống.

Bà Hồ, người đã nghỉ việc để tập trung chăm sóc gia đình, lập luận rằng bà phải đảm nhận rất nhiều công việc nhà, bao gồm chăm sóc con gái, trong khi ông Vương không hoàn thành trách nhiệm gia đình của mình. Do đó, bà xứng đáng được công nhận và bồi thường.

Đầu tháng này, tòa án đã công bố phán quyết trao quyền nuôi con gái cho bà Hồ và yêu cầu ông Vương chi trả chi phí nuôi dưỡng hàng tháng.

Bên cạnh đó, ông Vương bị buộc phải thanh toán một lần khoản tiền 250.000 nhân dân tệ cho bà Hồ, bao gồm tiền công cho lượng việc nhà mà bà phải làm trong 10 năm chung sống.

Trợ lý thẩm phán cho biết ông Vương khá sốc về khoản bồi thường cho công việc nhà này.

“Chúng tôi giải thích với anh ấy rằng việc nhà là vô hình, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không có giá trị. Veệc nhà nên được chia sẻ giữa các cặp vợ chồng”, trợ lý thẩm phán nói.

Bộ Luật Dân sự Trung Quốc quy định một bên trong cặp vợ chồng, người chịu nhiều trách nhiệm hơn trong việc chăm sóc con cái, người già trong gia đình hoặc làm các công việc nhà khác, có quyền yêu cầu bồi thường từ bên kia khi ly hôn.

“Quy định này khẳng định giá trị của việc nhà. Nó giúp khuyến khích các thành viên trong gia đình cùng tham gia làm việc nhà, thúc đẩy vợ chồng tôn trọng lẫn nhau và loại bỏ sự phân biệt đối xử với người thực hiện phần lớn công việc trong nhà", vị trợ lý thẩm phán cho biết thêm.

Phán quyết này gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc, với bình luận ủng hộ tòa án.

“Ngả mũ trước quyết định sáng suốt của tòa án”, một người dùng mạng viết.

“Nhiều người đàn ông không biết rằng làm việc nhà rất mệt mỏi. Tôi thà đi làm còn hơn cả ngày phải ở nhà làm việc nhà”, một người khác chia sẻ.

Tuy nhiên, cũng có người đưa ra quan điểm khác: “Chúng tôi, đàn ông, còn cung cấp dịch vụ tài xế và bảo vệ. Chẳng lẽ những dịch vụ đó không có giá trị sao?”.

Anh Thịnh (Theo SCMP)

Tin liên quan

từ khóa Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/ 

Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): e-ISSN 3093-3269

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected] 

Thông tin toà soạn | Ngân hàng- Tài chính I Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính