Báo Điện tử Gia đình Mới

10 mẹo ăn mặc giúp bạn sành điệu, quyến rũ hơn hẳn mà không cần phô phang phản cảm

Học hỏi 10 mẹo ăn mặc dưới đây sẽ giúp gu thời trang của bạn thăng hạng tức thì, sang chảnh, quyến rũ mà không gây phản cảm.

1. Cổ áo không quá hở

10 mẹo ăn mặc giúp bạn sành điệu, quyến rũ hơn hẳn mà không cần phô phang phản cảm 0

Khi mặc áo sơ mi, tốt nhất bạn chỉ nên để hở cổ áo khoảng 5 - 7.5 cm, không nên mặc loại áo sơ mi khoét cổ sâu quá 10 cm.

Nên mặc cùng một chiếc bra phù hợp để tôn lên vóc dáng của bạn.

2. Khoe da trần tinh tế

10 mẹo ăn mặc giúp bạn sành điệu, quyến rũ hơn hẳn mà không cần phô phang phản cảm 1

Quyến rũ không có nghĩa là phải hở bạo, mà bạn phải biết chỗ nào nên khoe ra, chỗ nào cần che đi.

Tốt nhất bạn nên chọn một phần cơ thể muốn khoe da trần. Ví dụ, nếu mặc phần trên hở, tốt nhất phần chân nên kín đáo hoặc ngược lại.

3. Cài khuy dưới áo sơ mi

10 mẹo ăn mặc giúp bạn sành điệu, quyến rũ hơn hẳn mà không cần phô phang phản cảm 2

Những chiếc áo sơ mi cổ điển không bao giờ lỗi thời. Item này có thể giúp tôn dáng khi bạn mặc quần jeans hoặc chân váy cực đỉnh.

Cách tốt nhất để mặc kiểu áo sơ mi cài khuy là sơ vin áo trong quần thay vì buộc vạt áo quá lố.

4. Dùng phụ kiện sáng màu

10 mẹo ăn mặc giúp bạn sành điệu, quyến rũ hơn hẳn mà không cần phô phang phản cảm 3

Các phụ kiện và điểm nhấn phù hợp có thể thêm gia vị cho toàn bộ ngoại hình của bạn.

Ngay cả khi bạn mặc trang phục trung tính thì một chiếc túi sáng màu hoặc trang sức bắt mắt sẽ khiến bạn thu hút ánh nhìn hơn rất nhiều.

Nhưng tốt hơn hết bạn nên nhớ rằng quá nhiều sẽ không bao giờ tốt, vì vậy đừng lạm dụng tất cả các phụ kiện bạn có.

5. Đeo dây chuyền nhiều lớp nhưng đừng quá lố

10 mẹo ăn mặc giúp bạn sành điệu, quyến rũ hơn hẳn mà không cần phô phang phản cảm 4

Dây chuyền sẽ giúp bạn hoàn thiện vẻ ngoài với những điểm nhấn thú vị. Bạn có thể thử đeo nhiều lớp dây chuyền cùng một chất liệu hoặc tạo sự tương phản.

Tuy nhiên điều quan trọng là đừng lạm dụng và đeo quá nhiều dây chuyền to bản quanh cổ.

6. Luôn có một đôi giày màu nude

10 mẹo ăn mặc giúp bạn sành điệu, quyến rũ hơn hẳn mà không cần phô phang phản cảm 5

Giày màu nude là item nên có trong tủ đồ của mọi quý cô, vì nó dễ kết hợp với mọi tông da và mọi bộ trang phục.

Nếu bạn lo lắng trang phục đang quá nhiều màu, hãy đi một đôi giày màu nude. Ngoài ra, giày màu này cũng có thể làm chân bạn trông dài hơn.

7. Họa tiết da báo chỉ một là đủ

10 mẹo ăn mặc giúp bạn sành điệu, quyến rũ hơn hẳn mà không cần phô phang phản cảm 6

Bất kể bạn mặc áo khoác, váy, áo blouse hay bất cứ item nào với họa tiết da báo, bạn đều sẽ trở nên nổi bật và thu hút ánh nhìn.

Nhưng hãy nhớ rằng chỉ một item họa tiết da báo là đủ. Đừng mang quá nhiều trang phục có họa tiết này cùng lúc, như thể đang cải trang một chú báo thực thụ.

8. Đừng ngại kết hợp họa tiết, nhưng hãy kết hợp đúng cách

10 mẹo ăn mặc giúp bạn sành điệu, quyến rũ hơn hẳn mà không cần phô phang phản cảm 7

Các loại màu sắc, họa tiết, hoa văn có thể kết hợp với nhau và sẽ giúp bạn nổi bật hơn nếu kết hợp đúng cách.

Một quy tắc đơn giản cho việc kết hợp này là hai họa tiết nên cùng một màu, hoặc cùng một loại họa tiết với kích thước lớn nhỏ khác nhau. 

9. Không để lộ nội y dưới lớp áo thun

10 mẹo ăn mặc giúp bạn sành điệu, quyến rũ hơn hẳn mà không cần phô phang phản cảm 8

Áo thun thường được làm bằng vải mỏng nên có thể làm lộ nội y của bạn. Nội y quá nhiều ren, nhiều chi tiết hay màu quá nổi sẽ dễ bị lộ một cách kém duyên.

Tốt nhất bạn nên mặc áo bra màu trung tính khi mặc áo thun.

10. Kết hợp giữa đồ rộng rãi và ôm sát

10 mẹo ăn mặc giúp bạn sành điệu, quyến rũ hơn hẳn mà không cần phô phang phản cảm 9

Quần áo baggy rộng rãi chắc chắn rất thoải mái, nhưng không phải lúc nào cũng đủ sang trọng, nhất là khi bạn sắp tham dự một sự kiện đặc biệt. 

Một trong những cách đơn giản nhất để bạn mặc những item rộng thùng thình mà bạn yêu thích là kết hợp với một món đồ ôm sát. Cách này sẽ phù hợp với bất kỳ sự kiện nào.

(Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO