Bạn có thể hâm mộ tài năng, tính cách, nhan sắc của các sao Hàn Quốc, nhưng hãy chấp nhận một sự thật là hầu hết ai cũng có khuyết điểm và sao cũng chỉ là con người mà thôi!
Loạt cảnh dưới đây sẽ tiết lộ nhan sắc thật sự của các mỹ nhân xứ kim chi từng khiến công chúng "ngã ngửa".
Công chúng không khỏi sốc khi thấy làn da đầy mụn ẩn của Yoona (SNSD) trong một sự kiện vào năm 2015. Nữ thần tượng vốn được mệnh danh là sở hữu mặt mộc đẹp nhất Kpop
Hani (EXID) bị bóc mẽ dùng Photoshop để thu nhỏ vòng eo. Trong ảnh hậu trường, có thể thấy cô lộ eo bánh mì, hông hẹp chứ không được "thắt đáy lưng ong" như quảng cáo
Nhìn ảnh của nhà báo chụp, nữ diễn viên Shin Se Kyung trông vừa lùn vừa mũm mĩm hơn hẳn ảnh quảng cáo
Shin Se Kyung dùng Photoshop để thu nhỏ đùi, kéo dài chân
Không những thế vòng eo của cô cũng cần chỉnh sửa không ít để có thân hình như ý
"Nữ hoàng sexy" Lee Hyo Ri sở hữu đường cong gợi cảm là thế nhưng cũng bị chê chân thô, dáng tầm thường như học sinh khi lộ ảnh hậu trường chụp ảnh
Park Shin Hye lộ da chảy xệ và khuôn mặt mũm mĩm
Lee Young Ae để lộ tuổi già, bị chê lạm dụng Photoshop ở tuổi U50 để có vẻ đẹp trẻ trung
Jung Chae Yeon (D.I.A) bị ném đá khi lộ đùi to khác xa ảnh tạp chí
Taeyeon (SNSD) chỉ cao khoảng 1m58 nhưng được công ty hư cấu hơn 1,60 và ảnh chup chỉnh sửa khoe chân dài miên man
JooE (Momoland) có nhan sắc tầm thường nhưng được Photoshop quá đà, thậm chí cái cằm cũng sửa trên ảnh thành Vline cho hợp mốt
Jessica là ví dụ điển hình cho trường hợp "ảnh tự đăng và ảnh bị tag"
Irene (Red Velvet) để lộ khuyết điểm chân ngắn cũn khi đi giày thể thao
Chỉ cần ChoA (cựu thành viên AOA) tháo giày cao gót ra là sự thật đôi chân sẽ bị bóc trần ngay lập tức
Jisoo (Black Pink) cũng bị lộ khuyết điểm chân ngắn khi đi giày thể thao ở sân bay
Hoàng NguyênBạn đang xem bài viết 'Vỡ mộng' trước nhan sắc thật của sao Hàn khi không có Photoshop tại chuyên mục Cuộc sống Muôn màu của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
Tags:














