Báo Điện tử Gia đình Mới

Vô địch SEA Games 31, ĐT U23 Việt Nam được 'thưởng nóng' bao nhiêu tiền?

Sau khi đánh bại U23 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 31 và thành công bảo vệ tấm Huy chương Vàng, U23 Việt Nam nhận được thưởng nóng từ các cơ quan, ban ngành và các mạnh thường quân.

Sau chiến thắng 1-0 trước U23 Thái Lan, ĐT U23 Việt Nam đã bảo vệ thành công ngôi vô địch và đóng góp cho một kỳ SEA Games 31 thành công trọn vẹn.

Tại kỳ Đại hội năm nay, U23 Việt Nam đã làm nên một kỳ tích khi không chỉ lần thứ hai liên tiếp đăng quang mà còn giữ sạch lưới trong tất cả các trận đấu từ vòng bảng đến tận phút cuối cùng của trận chung kết.

  Ảnh: VFF

Ảnh: VFF

Ngay sau khi thầy trò HLV Park Hang-seo đăng quang, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định thưởng nóng cho thầy trò HLV Park Hang-seo số tiền 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tuyển U23 cũng nhận 100 triệu đồng tiền thưởng dành cho đội vô địch từ Ban tổ chức SEA Games 31.

  Ảnh: VFF

Ảnh: VFF

Trước đó, khi U23 Việt Nam giành được tấm vé vào chung kết với chiến thắng 1-0 trước U23 Malaysia, VFF cũng đã thưởng đội 1 tỷ đồng. Ngoài ra, một mạnh thường quân cũng thưởng đội 300 triệu đồng.

  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trực tiếp đến SVĐQG Mỹ Đình khích lệ tinh thần ĐT U23 Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31. (Ảnh: VFF)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trực tiếp đến SVĐQG Mỹ Đình khích lệ tinh thần ĐT U23 Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31. (Ảnh: VFF)

Như vậy, số tiền thưởng mà chức vô địch SEA Games 31 đã mang về cho thầy trò HLV Park Hang-seo tính đến thời điểm hiện tại là 3,4 tỷ đồng.

Hoàng Nguyên (t.h)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO