Báo Điện tử Gia đình Mới

Viết thư UPU lần 51 chủ đề thư gửi một người có tầm ảnh hưởng về khủng hoảng khí hậu

Tham khảo bài mẫu viết thư UPU lần 51 năm 2022 chủ đề thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu hay, ngắn gọn, súc tích.

Chủ đề viết thư UPU lần thứ 51 năm 2022 là gì?

Viết thư UPU lần 51 chủ đề thư gửi một người có tầm ảnh hưởng về khủng hoảng khí hậu 0

Viết thư UPU là một trong những cuộc thi được tổ chức thường niên dành cho các bạn học sinh từ 9 đến 15 tuổi.

Cuộc thi viết thư UPU lần thứ 51 năm 2022 có chủ đề: "Em hãy viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu" (Tiếng Anh: Write a letter to someone influential explaining why and how they should take action on the climate crisis).

Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 51 chủ đề thư gửi một người có tầm ảnh hưởng về khủng hoảng khí hậu

Tham khảo bài mẫu viết thư UPU lần 51 năm 2022 gửi thầy hiệu trưởng ấn tượng dưới đây:

..., ngày ... tháng .. năm 2022

Kính gửi thầy hiệu trưởng đáng kính!

Em là một học sinh may mắn được học tập ở ngôi trường có thầy đang công tác. Hưởng ứng cuộc thi viết thư UPU lần thứ 51, em đã mạnh dạn viết bức thư này để gửi đến thầy.

Hiện nay, qua báo đài và các trang thông tin điện tử khác, em được biết khí hậu toàn cầu đang ngày càng biến đổi nghiêm trọng theo chiều hướng tiêu cực.

Những biến đổi ấy ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của con người. Những trận bão lũ, động đất, sóng thần, hạn hán, ngập mặn… khiến người dân phải điêu đứng.

Và em cũng biết rằng, để ngăn chặn điều đó, chúng ta cần sự chung tay của tất cả mọi người.

Tuy em và các bạn khác đều còn nhỏ, chưa làm được những việc to lớn, nhưng em tin rằng chỉ cần chúng em đoàn kết lại thì vẫn có thể làm được chút gì đó cho trái đất thân yêu.

Tuy nhiên, để có thể đoàn kết tất cả mọi người lại với nhau, thì cần một người lãnh đạo. Đối với em, không ai khác có thể phù hợp hơn thầy cả. Bởi thầy là người thầy giáo đáng kính của chúng em.

Em rất mong rằng, sẽ được tham gia vào những phong trào vì môi trường, vì thiên nhiên của trường do thầy phát động và tổ chức. Chắc chắn, em sẽ nỗ lực nghiêm túc hết sức mình.

Học sinh

(Theo: VnDoc)

Những lưu ý khi viết thư UPU lần thứ 51

Để bài dự thi UPU lần thứ 51 hay, không lạc đề, hợp lệ, các bạn học sinh cần lưu ý một số vấn đề cơ bản như sau:

- Bài thi là một bức thư viết dưới dạng văn xuôi về chủ đề cuộc thi (chưa đăng báo hoặc in sách), dài không quá 800 từ.

- Các bài dự thi viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt gửi kèm. Ban Giám khảo chấm bản tiếng Việt.

- Bài viết rõ ràng, sạch sẽ, viết tay trên một mặt giấy. Bài đánh máy vi tính hoặc photocopy là không hợp lệ.

- Ở góc trên cùng bên trái, ghi đầy đủ: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, địa chỉ trường, lớp, huyện (thị), tỉnh (thành phố) hoặc địa chỉ gia đình. Bài dự thi không ghi đầy đủ các nội dung trên sẽ bị loại.

- Trong nội dung bài dự thi, tác giả không được nêu cụ thể tên, trường lớp, địa chỉ của mình.

- Bài dự thi phải là sản phẩm sáng tạo của cá nhân người viết.

- Bài dự thi không đưa lên báo chí, truyền hình hoặc mạng xã hội khi Ban Tổ chức chưa công bố giải thưởng.

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO