Báo Điện tử Gia đình Mới

Giúp đỡ người khác không phải lúc nào cũng tốt như mình nghĩ

Những người bạn tốt thực sự sẽ cùng nhau chung hoạn nạn, sẵn sàng đưa tay giúp đỡ mỗi khi bạn bè gặp khó.Thế nhưng, có những trường hợp, để tốt cho đối phương, chúng ta tuyệt đối không nên giúp đỡ

Giúp đỡ cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi, cẩn thận kẻo vào lúc ta không cẩn thận nhất, nó sẽ biến thành vết thương chí mạng do chính những người thân thiết gây nên.

Con người phải học cách độc lập, tự lực đi lên từ trong gian khó để phát triển năng lực của bản thân lâu dài. Do đó, nếu coi đối phương là bạn tốt thực sự, có 5 loại việc dù thân thiết đến mấy cũng nên từ chối như sau:

1. Thấy bạn thất nghiệp, không nên giúp họ về làm việc trong công ty riêng của mình

2. Không giúp đỡ những việc nằm ngoài khả năng của bản thân

3. Không đưa ra quyết định lớn thay cho người khác

4. Không nên liên tục giúp đỡ cùng một người quá nhiều lần

5. Không can thiệp và giúp đỡ quá nhiều những chuyện đời sống riêng tư như gia đình, tình cảm của người khác

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO