Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Vì sao lại tặng hoa hồng trong ngày Valentine? Ý nghĩa của các loại hoa hồng

Ngoài socola thì hoa hồng cũng chính là một món quà được nhiều người ưa chuộng trong ngày Valentine. Tuy nhiên, lý do tại sao lại tặng hoa hồng trong ngày này thì nhiều người lại chưa biết.

Được mệnh danh là "loài hoa của tình yêu" nên hoa hồng chính là một trong những món quà được tặng nhiều nhất vào Ngày lễ tình nhân Valentine 14/2.

Vì sao lại tặng hoa hồng trong ngày Valentine?

  Hoa hồng đỏ chính là loài hoa thần thánh dành cho Thần Vệ Nữ – nữ thần Sắc Đẹp và màu đỏ của nó là tượng trưng của tình yêu nồng nàn và mãnh liệt.

Hoa hồng đỏ chính là loài hoa thần thánh dành cho Thần Vệ Nữ – nữ thần Sắc Đẹp và màu đỏ của nó là tượng trưng của tình yêu nồng nàn và mãnh liệt.

Hoa hồng có tên La-tin là Rosa và có xuất xứ từ Ba Tư. Đã từ lâu, hoa hồng được nhiều người cho là món quà tượng trưng cho sự vĩnh hằng của tình yêu.

Người ta kể lại rằng hoa hồng đỏ chính là loài hoa thần thánh dành cho Thần Vệ Nữ – nữ thần Sắc Đẹp và màu đỏ của nó là tượng trưng của tình yêu nồng nàn và mãnh liệt.

Tương truyền, Nữ thần Tình yêu được sinh ra cùng với một đóa hồng màu trắng tinh nhưng khi người chồng của Nữ thần chết, Thần vì quá đau khồ mà vô tình để gai của đóa hoa hồng này đâm vào tay.

Chính máu của Nữ thần Tình yêu đã làm cho hoa hồng từ màu trắng trở thành bông hoa hồng đỏ. Do đó mà hoa hồng đỏ được trở thành biểu tượng Tình Yêu, bông hoa hồng đỏ thắm là thông điệp “Anh yêu em” và “Em yêu anh”.

Kể từ đó, hoa hồng là món quà tinh tế không chỉ được nhiều người ưa chuộng, sử dụng trong dịp Valentine 14/2 mà còn trong rất nhiều ngày lễ kỷ niệm khác.

  Hoa hồng là món quà tinh tế không chỉ được nhiều người ưa chuộng, sử dụng trong dịp Valentine 14/2 mà còn trong rất nhiều ngày lễ kỷ niệm khác.

Hoa hồng là món quà tinh tế không chỉ được nhiều người ưa chuộng, sử dụng trong dịp Valentine 14/2 mà còn trong rất nhiều ngày lễ kỷ niệm khác.

Ý nghĩa của các loại hoa hồng

Tuy cùng là hoa hồng nhưng mỗi màu hoa lại mang một ý nghĩa riêng do vậy bạn phải hiểu đúng ý nghĩa của mỗi màu hoa để khi tặng nàng thực sự truyền tải được tấm chân tình của mình.

Hồng đỏ - Tình yêu đam mê của người này cho người kia. Là tình yêu nồng nàn mãnh liệt. Yêu điên cuồng.

Màu hồng - Tình yêu thât sự gắn liền với sự trong trắng. Tình yêu êm dịu nhẹ nhàng. Là một lời hứa tình yêu.

Màu vàng - Có người thì cho là hoa hồng vàng nghĩa là không chung thủy. Trong lúc đó người khác thì hồng vàng tượng trưng cho người tặng yêu bạn nhưng không biết có được yêu lại hay không?

Màu trắng - Màu trắng là chứng nhân cho tình yêu trong sạch, trinh trắng, thanh cao, quí phái. Có ý nghĩa "yêu thầm lặng".

Màu hoa lavande - Tượng trưng cho tiếng sét ái tình.

Màu đỏ và trắng - Sự phối hợp giữa hoa hồng đỏ và trắng tượng trưng cho sự kết hợp giữa hai người.

Hoa Hồng Cam: Tình yêu hòa lẫn với ghen tuông.

Hoa Hồng Viền Trắng: Tình yêu kín đáo, sâu sắc, sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu 

Hoa Hồng Phấn: Sự trìu mến. 

Hoa Hồng Tỉ Muội: Khi được tặng, nếu là bạn trai thì cần hiểu rằng: Bạn là một đứa em ngoan.

Tuy nhiên, ngoài hoa hồng, bạn cũng có thể chọn thêm những loài hoa khác mà mình yêu thích hoặc chứa đựng những kỷ niệm của hai người nhé!

Như Ý/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO