Báo Điện tử Gia đình Mới

Vì sao cha mẹ nên dạy con nói 'cảm ơn', 'vui lòng', 'chúc một ngày tốt lành'?

Khi cha mẹ dạy con lịch sự và nói 'cảm ơn', 'vui lòng',... đó không chỉ là quy tắc đạo đức mà còn là bí quyết cho hạnh phúc lâu dài của trẻ.

Theo nghiên cứu. việc cha mẹ dạy con các phép lịch sự, quy tắc đạo đức sẽ mang lại những tác động tích cực tới cuộc sống của con sua này. 

Dưới đây là những lợi ích khi dạy trẻ nói những câu lịch sự như "cảm ơn", "vui lòng", "chúc một ngày tốt lành",...

Bày tỏ lòng biết ơn có lợi cho sức khỏe tâm thần

  Dạy trẻ bày tỏ lòng biết ơn (Ảnh: wikiHow)

Dạy trẻ bày tỏ lòng biết ơn (Ảnh: wikiHow)

Một số nghiên cứu phát hiện mối liên quan trực tiếp giữa sức khỏe và việc bày tỏ lòng biết ơn. Lòng biết ơn giúp con người có những cảm xúc tích cực hơn, tận hưởng những trải nghiệm tốt và cải thiện sức khỏe con người.

Trên thực tế, một nghiên cứu đã được tiến hành để thử nghiệm giả thiết này.

Các nhà nghiên cứu đã yêu cầu tình nguyện viên viết mỗi tuần vài câu về những chủ đề nhất định.

Một nhóm viết về những điều họ biết ơn, còn nhóm thứ hai viết về những điều khiến họ khó chịu, không hài lòng trong ngày.

Sau 10 tuần, những người viết về điều biết ơn cho thấy lạc quan hơn, cảm giác yêu cuộc sống hơn và rèn luyện sức khỏe nhiều hơn những người viết về điều tiêu cực. 

Điều đó cho thấy việc bày tỏ lòng biết ơn, nói cảm ơn tác động tích cực tới tư duy của họ.

Giúp phát triển và duy trì những mối quan hệ

Dạy trẻ biết ơn và bày tỏ lòng biết ơn sẽ giúp trẻ nuôi dưỡng và duy trì những mối quan hệ quan trọng khi trưởng thành.

  Lợi ích của việc dạy phép lịch sự cho trẻ (Ảnh: Takashi Kashiwaya)

Lợi ích của việc dạy phép lịch sự cho trẻ (Ảnh: Takashi Kashiwaya)

Nghiên cứu của Tiến sĩ Sara Algoe từ Đại Học Bắc Carolina, Mỹ cho biết việc bày tỏ cởi mở lòng biết ơn và trân trọng đối với người xung quanh sẽ mang lại lợi ích sức khỏe ngắn hạn và lâu dài cho bạn và người bạn cảm ơn.

Do đó lòng biết ơn rất quan trọng trong việc xây dựng và nuôi dưỡng các mối quan hệ về lâu dài.

Học phép lịch sự và cảm ơn từ nhỏ giúp xây dựng tính cách mạnh mẽ

Trẻ em như tờ giấy trắng, mọi thứ trên thế giới với trẻ đều mới mẻ. Do đó từ nhỏ cha mẹ nên dạy trẻ các phép tắc lịch sự, đạo đức ngay từ nhỏ để trẻ phát triển dược những tính cách tốt đẹp, mạnh mẽ.

Theo Jean Piaget, chuyên gia về sự phát triển ở trẻ, độ tuổi vàng để bắt đầu dạy trẻ đạo đức là từ 2 đến 7 tuổi.

Trong khoảng thời gian này, trẻ sẽ bắt đầu hiểu giá trị đích thực của sự tôn trọng, cảm thông và công bằng.

Cách dạy trẻ lịch sự và biết ơn

  Lợi ích của việc dạy phép lịch sự cho trẻ (Ảnh: Takashi Kashiwaya)

Lợi ích của việc dạy phép lịch sự cho trẻ (Ảnh: Takashi Kashiwaya)

- Làm gương cho trẻ: Trẻ em quan sát và học hỏi từ cách người lớn nói chuyện. Khi bạn bày tỏ sự biết ơn chân thành với mọi người thì trẻ cũng sẽ học từ đó và có xu hướng bắt chước cha mẹ.

- Nói chuyện cởi mở về lòng biết ơn: Trao đổi, thảo luận về khái niệm lòng biết ơn sẽ giúp trẻ nhận thức được tầm quan trọng và phát triển tính cách.

- Viết nhật ký: Dạy trẻ cách viết 2-5 điều trẻ biết ơn mỗi ngày và giải thích vì sao những điều đó khiến trẻ biết ơn.

Bạn có tin rằng lòng biết ơn là chìa khóa cho hạnh phúc lâu dài của trẻ? Bạn có dạy con cách cảm ơn không và dạy con như thế nào? Hãy chia sẻ dưới phần bình luận nhé.

(Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO