Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Vẻ đẹp của những chiếc nhẫn cầu hôn của Vua và Hoàng tử các nước trên thế giới

Những chiếc nhẫn vô giá đã đi vào lịch sử và trở thành niềm mơ ước của hàng triệu phụ nữ.

  Cùng ngắm những chiếc nhẫn cầu hôn Hoàng gia đẹp nhất trong lịch sử - Nguồn: Hello Magazine

Cùng ngắm những chiếc nhẫn cầu hôn Hoàng gia đẹp nhất trong lịch sử - Nguồn: Hello Magazine

Đám cưới Hoàng gia là sự kiện trọng đại của một đất nước nên từng chi tiết đều được chăm chút kỹ lưỡng, từ những bộ váy cưới lộng lẫy đến những chiếc bánh cưới hoành tráng.

Không chỉ vậy, chiếc nhẫn đính hôn mà các Hoàng hậu, Công chúa đeo cũng là chủ đề bàn tán của báo chí.

Gia Đình Mới xin gửi tới độc giả những chiếc nhẫn cầu hôn nổi tiếng nhất trong lịch sử bởi giá trị và ý nghĩa của nó.

Hoàng tử Philip đã tặng Nữ hoàng Elizabeth II một chiếc nhẫn kim cương 3 cara lấy từ một trong những vương miện của mẹ ông, Công chúa Andrew của Hy Lạp và Đan Mạch.

   Ảnh lễ đính hôn của Nữ hoàng Elizabeth và Hoàng tử Philip năm 1947 – Nguồn: Vogue

 Ảnh lễ đính hôn của Nữ hoàng Elizabeth và Hoàng tử Philip năm 1947 – Nguồn: Vogue

  Chiếc nhẫn vẫn được Nữ hoàng đeo đến bây giờ.

Chiếc nhẫn vẫn được Nữ hoàng đeo đến bây giờ.

Công nương Diana chọn chiếc nhẫn đính hôn của mình từ catalogue của hãng Garrard. Chiếc nhẫn này trị giá khoảng 36.000 đô la Mỹ (khoảng 828 triệu VNĐ) vào năm 1981 nhưng đến nay thì nó vô giá.

  Thái tử Charles và Công nương Diana tại Điện Buckingham sau khi tuyên bố lễ đính hôn của họ ngày 24/2/1981 – Nguồn: The Daily Mail

Thái tử Charles và Công nương Diana tại Điện Buckingham sau khi tuyên bố lễ đính hôn của họ ngày 24/2/1981 – Nguồn: The Daily Mail

Hoàng tử William đã cầu hôn Kate Middleton bằng chiếc nhẫn này và hiện nay cô vẫn đang đeo nó.

  Chiếc nhẫn vô giá được truyền từ Công nương Diana đến Công nương Kate - Nguồn: Getty Images

Chiếc nhẫn vô giá được truyền từ Công nương Diana đến Công nương Kate - Nguồn: Getty Images

Nhẫn đính hôn của Công nương Sarah Ferguson, vợ của Hoàng tử Andrew, con trai thứ của Nữ hoàng Elizabeth II cũng của hãng Garrard. Viên ruby ở chính giữa hợp với màu tóc đỏ của bà.

  Chiếc nhẫn bằng vàng trắng, ở giữa có viên ruby lớn hình oval, xung quanh là 10 viên kim cương nhỏ. Ảnh chụp Hoàng tử Andrew và Công nương Sarah Ferguson tại Điện Buckingham ngày 19/3/1986, sau khi họ chính thức tuyên bố đính hôn – Nguồn: InStyle

Chiếc nhẫn bằng vàng trắng, ở giữa có viên ruby lớn hình oval, xung quanh là 10 viên kim cương nhỏ. Ảnh chụp Hoàng tử Andrew và Công nương Sarah Ferguson tại Điện Buckingham ngày 19/3/1986, sau khi họ chính thức tuyên bố đính hôn – Nguồn: InStyle

Con trai út của Nữ hoàng Elizabeth II, Hoàng tử Edward, cầu hôn Sophie Rhys-Hones với một chiếc nhẫn Garrard khác. Nó có thiết kế khá hiện đại với 3 viên kim cương.

  Ảnh chụp ngày 6/1/1999, Hoàng tử Edward hôn người vợ chưa cưới của mình sau khi cầu hôn bà – Nguồn: The Daily Mail

Ảnh chụp ngày 6/1/1999, Hoàng tử Edward hôn người vợ chưa cưới của mình sau khi cầu hôn bà – Nguồn: The Daily Mail

Hoàng tử Monaco cầu hôn nữ diễn viên người Mỹ Grace Kelly bằng một chiếc nhẫn kim cương và ruby đan xen nhau nhưng sau đó mua tặng bà một chiếc nhẫn kim cương 10,5 cara.

  Grace Kelly cho mẹ xem chiếc nhẫn đính hôn trong một cuộc phỏng vấn với báo giới. – Nguồn: InStyle

Grace Kelly cho mẹ xem chiếc nhẫn đính hôn trong một cuộc phỏng vấn với báo giới. – Nguồn: InStyle

Chiếc nhẫn kim cương này sau đó được trưng bày trong triển lãm ‘Grace, Công nương Monaco: Tưởng nhớ cuộc đời và di sản của Grace Kelly’ ở New York năm 2007.

   

 

Thái tử Tây Ban Nha Felipe tặng Công nương Letizia Oritz chiếc nhẫn gồm một dải các viên kim cương thay vì kiểu nhẫn đính hôn truyền thống.

  Thái tử Tây Ban Nha Felipe và Công nương trong lễ đính hôn năm 2003 - Nguồn: The Daily Mail

Thái tử Tây Ban Nha Felipe và Công nương trong lễ đính hôn năm 2003 - Nguồn: The Daily Mail

Thái tử Đan Mạch Frederik cầu hôn Công nương Mary Elizabeth Donaldson năm 2003. Viên kim cương đặt giữa hai viên ruby tượng trưng cho màu quốc kỳ Đan Mạch.

  Mary Elizabeth Donaldson và Thái tử Đan Mạch Frederik trong cuộc họp báo tuyên bố kết hôn năm 2003 – Nguồn: Southern Living

Mary Elizabeth Donaldson và Thái tử Đan Mạch Frederik trong cuộc họp báo tuyên bố kết hôn năm 2003 – Nguồn: Southern Living

Công chúa Thụy Điển Victoria lại yêu thích sự đơn giản – nhẫn đính hôn của bà chỉ gồm một viên kim cương.

  Công chúa Thụy Điển Victoria cùng chồng chưa cưới, ảnh chụp năm 2009 – Nguồn:  Glamour

Công chúa Thụy Điển Victoria cùng chồng chưa cưới, ảnh chụp năm 2009 – Nguồn:  Glamour

Hoàng hậu Hà Lan Maxima được Vua Willem Alexander cầu hôn bằng một chiếc nhẫn kim cương màu da cam, màu sắc biểu trưng của Hà Lan.

   

 

  Vua và Hoàng hậu Hà Lan (lúc đó mới là Hoàng tử và Công nương), ảnh chụp ngày 9/1/2002.

Vua và Hoàng hậu Hà Lan (lúc đó mới là Hoàng tử và Công nương), ảnh chụp ngày 9/1/2002.

Quỳnh Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO