1/ Bỏ chồn trong quần
Đây là một thể thao kì lạ, nguy hiểm nhưng chính vì thế nó lại vô cùng kích thích người xem. Người chơi sẽ mặc quần len rộng đáy, cột chặt 2 ống quần lại rồi thả vào đó 1 con chồn sương còn sống. Người nào giữ cho chồn không thoát ra được trong thời gian lâu nhất sẽ thắng.
Điểm đặc biệt của trò chơi là chồn sương phải có đầy đủ răng trong khi người chơi lại không được mặc đồ lót hoặc đồ bảo vệ bên trong quần nên họa mi kiểu gì cũng bị chồn thịt.
Và cũng chính vì có quá nhiều họa mi bị tổn thương sau trò chơi này nên giờ nó đã không còn được thịnh hành nữa, tuy nhiên những buổi thi đấu giao lưu vui vẻ vẫn còn được tổ chức rải rác ở nước Anh.
2/ Vác vợ
Môn thể thao vác vợ là nơi để các ông chồng thể hiện bản lĩnh, sức mạnh của mình còn các bà vợ thì được dịp đọ xem nóc nhà nào xịn nhất.
Những cặp đôi sẽ tranh tài vượt chướng ngại vật với nhau trong thời gian ngắn nhất. Nhưng khác biệt so với các cuộc thi khác, vật họ vác trên vai không ai khác là những người vợ, người tình của họ trong những tư thế dở khóc dở cười.
Theo như luật chơi, quãng đường tiêu chuẩn họ phải vượt qua là khoảng 253.5m, trong đó có 1 nửa chướng ngại vật trên đất liền và một nửa dưới nước. Người phụ nữ trên vai họ ít nhất phải nặng 49Kg, trên 17 tuổi.
3/ Đua giường ngủ
Theo quy định, mỗi đội đua gồm 7 người, trong đó 6 người (đội nam, đội nữ hoặc đội nam lẫn nữ từ 8 tuổi trở lên) đẩy, kéo giường lăn bánh, người còn lại là “hành khách” nằm trên chiếc giường.
Sau hiệu lệnh xuất phát, 6 tay đua chính hì hục, mồ hôi nhễ nhại đẩy hoặc dùng dây thừng kéo chiếc giường đạt được tốc độ nhanh nhất hướng về đích. Trên giường, “hành khách” dù được trang bị mũ bảo hiểm và áo phao nhưng luôn trong trạng thái thấp thỏm chuẩn bị tâm thế cho tình huống xấu nhất như: lật giường, đâm lề đường chổng vó lên trời, va chạm với giường đối thủ, chìm xuống sông, tụt dốc...
Vì thế, không chỉ có nhiệm vụ la hét cổ vũ cho đồng đội, “hành khách” nằm trên giường còn phải sở hữu một “tinh thần thép” và sự dũng cảm nhất định. Đội hoàn thành cuộc đua với thời gian nhanh nhất sẽ là đội đoạt chức vô địch.
4/ Đua Đà Điểu
Trong thế giới thể thao liên quan đến cưỡi động vật, đua ngựa được xem là số 1 về hấp lực lẫn tốc độ. Tuy nhiên, theo Daily Mail, nếu nói nét độc đáo và kỹ năng của nài, đua ngựa có lẽ chưa thể vượt mặt cuộc đua chim đà điểu.
Trường đua đà điểu tương tự như đua ngựa và nài phải trải qua quá trình tập luyện ngồi trên lưng chim để... “phi”. Mỗi vòng đua thường có đến 5 - 7 chú chim xuất phát mỗi lượt và độ dài đường đua giống như ở đua ngựa, chú nào về đích đầu tiên sẽ giành chiến thắng.
Mỗi chú đà điểu đều được gắn một chiếc yên đặc biệt cùng dây cương, người điều khiển sẽ cầm roi, đội mũ bảo hiểm giống như đua ngựa. Dù “phụ kiện” đều tương tự như đua ngựa nhưng đua đà điểu luôn thu hút và tạo hào hứng, vui nhộn cho khán giả nhờ sự kỳ lạ và độ khó của nó.
Các tay đua ngoài việc điều khiển đúng hướng còn phải luôn lo lắng về việc không biết người bạn đồng hành sẽ quăng mình xuống đất bất cứ khi nào.
5/ Cờ vua quyền anh
Cờ vua quyền anh hay chess boxing chính là môn thể thao độc - lạ - dị tiếp theo mà chúng tôi muốn nhắc tới trong danh sách này. Sau một trận quyền anh quyết liệt hai võ sĩ nếu không phân định được thắng bại sẽ ngồi vào bàn cờ và chơi với những “cặp mắt sưng tấy và rỉ máu”.
Đến với Chessboxing người chơi sẽ thấu hiểu được chân lý là không phải cái gì cũng giải quyết được bằng đầu mà đôi khi còn phải dùng đến chân tay nữa.
Luật cờ vua quyền Anh hiện được ấn định là diễn ra tối đa trong 11 hiệp, trong đó sáu hiệp đánh cờ xen kẽ năm hiệp đấm bốc. Mỗi hiệp đấm bốc kéo dài trong ba phút, với một phút nghỉ giữa hai hiệp.
Còn khi đánh cờ, mỗi đấu thủ có tổng thời gian chín phút, đánh theo kiểu cờ chớp. Người thắng cuộc trong cuộc thi cờ vua quyền Anh thỏa mãn một trong các điều kiện: Chiếu hết trên bàn cờ vua, đối thủ hết thời gian chơi cờ vua, hạ knock-out trên sàn boxing, hoặc đối thủ ra đòn cấm.
Sau 11 hiệp, nếu không có knock-out cả trên võ đài lẫn bàn cờ, trọng tài sẽ tính điểm để tìm ra người chiến thắng.
Khánh LinhBạn đang xem bài viết Top 5 môn thể thao độc lạ nhất thế giới (Phần 1) tại chuyên mục Thể dục- Thể thao của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].