Báo Điện tử Gia đình Mới

Tổng thống Belarus nhiễm COVID-19 nhưng không có triệu chứng

Tổng thống Belarus, ngài Alexander Lukashenko tuyên bố mình nhiễm COVID-19 nhưng không có bất kỳ triệu chứng gì.

Ông Lukashenko là người lơ là mối đe dọa của COVID-19, áp dụng những biện pháp chữa bệnh ở nhà và không đóng cửa đất nước khi đại dịch xảy ra. 

Trong cuộc họp với các thành viên quân đội, ông Lukashenko nói: "Tôi xin lỗi vì giọng nói của tôi không được tốt lắm. Nhưng điều ngạc nhiên nhất là hôm nay, bạn đang thấy một người có thể vượt qua được virus Corona trên đôi chân của mình. Các bác sĩ cho biết tôi mắc COVID-19 nhưng không có triệu chứng."

Không đưa ra bằng chứng cụ thể nhưng ông nói rằng có khoảng 97% người dân có thể mắc COVID-19 mà không có triệu chứng gì.

  Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko nhiễm COVID-19 mà không có triệu chứng

Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko nhiễm COVID-19 mà không có triệu chứng

Trong khi đó, CDC Mỹ cho rằng 40% người mắc COVID-19 mà không hề có triệu chứng gì. Tổng thống Lukashenko cũng cho rằng mình đã "vượt qua được loại virus này."

Ông Lukashenko trước đó đã từng gọi virus Corona là "bệnh tâm thần" trên diện rộng và khuyến khích người dân nên áp dụng biện pháp truyền thống như uống vodka hay sử dụng phòng tắm hơi để "đầu độc virus". Ông cũng chỉ trích việc áp dụng những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt phòng tránh lây lan của dịch bệnh. 

Tổng thống Lukashenko lên nắm quyền đất nước Belarus từ năm 1994 và ông vẫn xuất hiện ở nơi công cộng giữa đại dịch COVID-19. Thậm chí, ông còn tiến hành cuộc diễu binh vào tháng 5 vừa qua để mừng ngày chiến thắng. Ông cũng tiếp tục chủ trì các cuộc họp chính phủ và chơi môn khúc côn cầu mặc đại dịch COVID-19. 

Tính đến ngày hôm nay (29/7), Belarus, đất nước 9,5 triệu dân chính thức có 67.366 ca mắc COVID-19 và 543 ca tử vong. 

(Theo CNN) 

Minh Trần /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO