Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức y tế thế giới ngày 4/5: Đã có gần 3,5 triệu người mắc COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 4/5: Đã có gần 3,5 triệu người mắc COVID-19; Nhật nới lỏng phong tỏa; Anh thử nghiệm ứng dụng theo dõi người nghi nhiễm COVID-19.

Nhật Bản nới lỏng phong tỏa 

Theo Japan Times, chính phủ Nhật Bản quyết định mở cửa một số công viên, bảo tàng, thư viện và một số khu vực công cộng.

Bộ trưởng phụ trách phục hồi kinh tế Yasutoshi Nishimura cho biết trong một cuộc họp báo rằng quyết định trên là nỗ lực để giải quyết vấn đề người dân cảm thấy mệt mỏi vì lệnh khẩn cấp do COVID-19

Theo thông tin từ chính phủ, thủ tướng Shinzo Abe sẽ có cuộc họp báo vào 6 giờ chiều ngày hôm nay (4/5) để ra tuyên bố liệu có kéo dài tình trạng khẩn cấp đến 31/5 hay không. Kế hoạch này có thể áp dụng cho Tokyo, Osaka, Kyoto, Hokkaido, Fukuoka và 8 quận huyện khác. 

Anh thử nghiệm chương trình theo dõi người tiếp xúc COVID-19

  Tin tức y tế thế giới ngày 4/5: Anh thử nghiệm ứng dụng theo dõi người nghi nhiễm COVID-19 trên đảo Wight

Tin tức y tế thế giới ngày 4/5: Anh thử nghiệm ứng dụng theo dõi người nghi nhiễm COVID-19 trên đảo Wight

Theo Reuters, Bộ trưởng văn phòng nội các Anh Michael Gove cho biết nước này đang có kế hoạch thử nghiệm chương trình theo dõi những người tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19 vào tuần tới. Động thái của chính phủ được cho là nhằm giảm thiểu nguy cơ bùng phát dịch lần thứ hai. 

Nước Anh cho rằng mình đã qua được đỉnh dịch và cần có biện pháp để có thể bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa.

Ông Gove cho biết trong tuần này, nước Anh sẽ tập trung thực hiện xét nghiệm, tiến hành theo dõi, yêu cầu những người dân trên đảo Wight tải ứng dựng để khai báo liệu họ có tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 hay không. 

Cập nhật tin tức COVID-19 lúc 6 giờ ngày 4/5

  Tin tức y tế thế giới ngày 4/5: Gần 3,5 triệu người mắc COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 4/5: Gần 3,5 triệu người mắc COVID-19

Thế giới: 3.498.145 người mắc; 244.988 người tử vong, trong đó:

  • Hoa Kỳ: 1.160.840 người mắc; 67.448 người tử vong.
  • Tây Ban Nha: 245.567 người mắc; 25.100 người tử vong.
  • Italy: 209.328 người mắc; 28.710 người tử vong.
  • Anh: 182.260 người mắc; 28.131 người tử vong.

Việt Nam: 271 trường hợp mắc COVID -19.

Đến 6h00 ngày 4/5, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Tổng cộng 219 người đã được chữa khỏi. Trong đó:

  • 16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
  • 203 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 3/5) được chữa khỏi (giai đoạn 2).
Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO