Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức y tế thế giới 7/4: Thủ tướng Anh Boris Johnson phải chăm sóc đặc biệt

Tin tức y tế thế giới 7/4: Thủ tướng Anh phải chăm sóc đặc biệt do COVID-19; Trung Quốc gửi 92 tấn thiết bị y tế cho Thụy Sĩ.

Thủ tướng Anh phải chăm sóc đặc biệt do COVID-19

Theo BBC News, thủ tướng Anh, ông Boris Johnson đã được chuyển vào khu chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện St Thomas ở London sau khi các triệu chứng COVID-19 tiến triển nặng hơn. 

Được biết, vào chiều ngày hôm qua (6/3), tình trạng của Thủ tướng nặng hơn so với những ngày trước đó. Phát ngôn viên cho biết ông đã được đội ngũ y bác sĩ khuyên nên vào viện ngay. 

  Thủ tướng Anh Boris Johnson

Thủ tướng Anh Boris Johnson

10 ngày trước, Thủ tướng Johnson đã được xét nghiệm dương tính với virus Corona chủng mới với triệu chứng ban đầu là sốt cao và ho. Phát ngôn viên cho hay trước khi mắc COVID-19, ông đã cảm thấy không được khỏe và không thể làm việc tốt như bình thường được. 

Trung Quốc gửi 92 tấn thiết bị y tế cho Thụy Sĩ 

  Tin tức y tế thế giới ngày 7/4: Trung Quốc gửi thiết bị y tế cho Thụy Sĩ

Tin tức y tế thế giới ngày 7/4: Trung Quốc gửi thiết bị y tế cho Thụy Sĩ

Theo Swissinfo,  Thụy Sĩ vừa nhận được các thiết bị y tế được chuyển từ Trung Quốc. Các thiết bị này chuyển đến các bệnh viện ở Zurich vào ngày thứ Hai (6/3).

Một chuyến bay khác cũng đã hạ cánh ở Geneva mang theo 92 tấn thiết bị y tế, trong đó có 2,5 triệu chiếc khẩu trang y tế, 10 triệu găng tay và các thiết bị khác như kính bảo hộ và nhiệt kế. Sau đó sẽ được phân phát đến 13 bệnh viện ở Thụy Sĩ và các tổ chức liên quan. 

Dự kiến trong vài ngày tới, nhiều chuyến bay khác từ Trung Quốc sẽ mang theo các thiết bị y tế cần thiết cho Thụy Sĩ chống dịch COVID-19. 

Cập nhật tình hình COVID-19 lúc 7 giờ 30 ngày 7/4

  Tin tức y tế thế giới ngày 7/4: Hơn 74.600 người chết do virus Corona

Tin tức y tế thế giới ngày 7/4: Hơn 74.600 người chết do virus Corona

Thế giới: 1.345.653 người mắc; 74.644 người tử vong, trong đó:

  • Hoa Kỳ:366.906 người mắc; 10.868 người tử vong.
  • Tây Ban Nha: 136.675 người mắc; 13.341 người tử vong.
  • Italy: 132.547 người mắc; 16.523 người tử vong.
  • Đức: 103.374 người mắc; 1.810 người tử vong.

Việt Nam:  245 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó:

  • 16 người mắc COVID-19(tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1).
  • 79 bệnh nhân mắc COVID-19, tính từ ngày 06/3 đến 05/4 được chữa khỏi (giai đoạn 2).
Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO