Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức y tế thế giới 5/5: Nga có hơn 10.000 mắc COVID-19 mỗi ngày trong 2 ngày liên tiếp

Tin tức y tế thế giới ngày 5/5: Nga ghi nhận hơn 10.000 mắc COVID-19 mỗi ngày trong 2 ngày liên tiếp; Nhật gia hạn tình trạng khẩn cấp; Cập nhật COVID-19.

Nga ghi nhận 10.000 mắc COVID-19 1 ngày trong 2 ngày liên tiếp

Theo Moscowtimes, ngày hôm qua (4/5), Nước Nga thông báo có thêm 10.581 ca mắc COVID-19, nâng tổng số người bệnh lên 145.268, trong đó có 1.356 người chết. Đây cũng là ngày thứ 2 liên tiếp Nga có số ca nhiễm COVID-19 cao kỷ lục, hơn 10.000 người/ngày. 

Như vậy, Nga hiện đang đứng thứ 7 trong số các nước có ca mắc COVID-19 nhiều nhất trên thế giới. Chính phủ nước này cũng đã có động thái đóng cửa biên giới, mở rộng xét nghiệm, theo dõi sát sao các trường hợp tiếp xúc.

Chính quyền cũng gia hạn thêm thời gian cách ly cho đến ngày 11/5. Trong khi đó Tổng thống Vladimir Putin cũng phải hủy bỏ các ngày lễ lớn của Nga vào tháng 5 vì đại dịch COVID-19. 

Nhật gia hạn tình trạng khẩn cấp 

  Tin tức y tế thế giới ngày 5/5: Nhật gia hạn tình trạng khẩn cấp đối với COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 5/5: Nhật gia hạn tình trạng khẩn cấp đối với COVID-19

Theo Japantimes, thủ tướng Shinzo Abe đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp toàn quốc gia đối với đại dịch COVID-19 cho đến ngày 31/5 nhưng dần nới lỏng giãn cách xã hội để cứu vãn nền kinh tế. 

Trong cuộc họp  báo ngày hôm qua (4/5), thủ tướng thông báo số ca mắc COVID-19 nay đang giảm nhưng số người nguy kịch vẫn còn rất lớn. Thủ tướng cho rằng một tháng là thời gian đủ để có thể kiểm soát dịch bệnh tốt hơn.

Ông cũng mong muốn các chuyên gia đánh giá lại tình hình dịch bệnh ở từng vùng cũng như cơ sở vật chất y tế liệu có thể dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trước thời hạn hay không. 

Tin tức COVID-19 lúc 6 giờ ngày 5/5

  Tin tức y tế thế giới ngày 5/5: Gần 250.000 người chết vì COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 5/5: Gần 250.000 người chết vì COVID-19

Thế giới: 3.581.870 người mắc; 248.555 người tử vong, trong đó:

  • Hoa Kỳ: 1.188.421 người mắc; 68.602 người tử vong.
  • Tây Ban Nha: 247.122 người mắc; 25.264 người tử vong.
  • Italy: 210.717 người mắc; 28.884 người tử vong.
  • Anh: 186.599 người mắc; 28.446 người tử vong.

Việt Nam: 271 trường hợp mắc COVID -19.

Đến 6h00 ngày 5/5, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Tổng cộng 221 người đã được chữa khỏi. Trong đó:

  • 16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
  • 205 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 3/5) được chữa khỏi (giai đoạn 2).
Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO