Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức y tế thế giới 28/5: 2 trẻ ở Hàn Quốc mắc hội chứng nghi liên quan đến COVID-19

Tin tức y tế thế giới 28/5: 2 trẻ ở Hàn Quốc mắc hội chứng nghi liên quan đến COVID-19; Phụ nữ mang thai mắc COVID-19 có tổn thương nhau thai; Cập nhật tin tức COIVD-19.

Hàn Quốc điều tra sau khi ghi nhận 2 trẻ mắc hội chứng nghi liên quan đến COVID-19 

Reuters đưa tin, Hàn Quốc ghi nhận 2 trường hợp trẻ em mắc hội chứng nguy hiểm có thể có liên quan đến virus Corona. 

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết nước này đang thực hiện điều tra sau khi 1 cậu bé 11 tuổi và 1 trẻ 4 tuổi nghi nhiễm MIS-C.

Hiện bé trai đã được xuất viện còn bé gái vẫn đang điều trị. Được biết, cả hai đều âm tính với COVID-19 nhưng các quan chức y tế nhận đình cần có cuộc điều tra thêm về vấn đề này. 

Theo một quan chức y tế nước này cho biết, những triệu chứng của hội chứng viêm đa hệ thống nhi khoa (MIS-C) giống như bệnh Kawasaki, đó là sốt, phát ban, sưng hạch và triệu chứng nặng là viêm tim. Hội chứng này trước đó cũng được ghi nhận ở Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Anh và Mỹ. 

Nghiên cứu: Phụ nữ mắc COVID-19 bị tổn thương nhau thai 

  Tin tức y tế thế giới ngày 28/5: Phụ nữ mang thai mắc COVID-19 bị tổn thương nhau thai

Tin tức y tế thế giới ngày 28/5: Phụ nữ mang thai mắc COVID-19 bị tổn thương nhau thai

Theo Reuters, một nghiên cứu quy mô nhỏ cho thấy phụ nữ mang thai mắc COVID-19 gây ảnh hưởng đến nhau thai, bộ phận hình thành đầu tiên trong sự phát triển của bào thai. Nó hoạt động giống như lá phổi, đường ruột, thận, gan và vận chuyển oxy, thức ăn từ dòng máu của mẹ đến cho thai nhi. 

Cuộc nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nghiên cứu bệnh học lâm sàng của Hoa Kỳ. Theo đó, các chuyên gia đã phân tích 16 phụ nữ mang thai mắc COVID-19 ở bệnh viện Chicago, 15 trong đó có đã sinh con khỏe mạnh, một bà mẹ bị sảy thai.

Kết quả cho thấy khoảng 80% gặp vấn đề suy giảm dòng máu truyền từ mẹ sang bào thai, 40% có cục máu đông trong nhau thai. Tác giả cuộc nghiên cứu, bác sĩ Jeffery Goldstein cho biết cục máu đông trong nhau thai có thể là do COVID-19 gây nên. 

Cập nhật tin tức COVID-19 lúc 6 giờ ngày 28/5

  Tin tức y tế thế giới ngày 28/5: Hơn 5,7 triệu người mắc COVID-19 trên toàn thế giới

Tin tức y tế thế giới ngày 28/5: Hơn 5,7 triệu người mắc COVID-19 trên toàn thế giới

Thế giới: 5.700.997 người mắc; 352.537 người tử vong, trong đó:

  • Hoa Kỳ:725.278 người mắc; 100.572 người tử vong.
  • Nga: 680 người mắc; 3.968người tử vong.
  • Brazil: 507 người mắc; 24.593 người tử vong.
  • Tây Ban Nha:339 người mắc27.117 người tử vong.

Việt Nam: 327 trường hợp mắc COVID -19.

Đến 6 giờ ngày 28/5, Việt Nam không ghi nhận mắc mới COVID-19.

Tổng cộng 278 người đã được chữa khỏi. Trong đó:

  • 16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
  • 256 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 26/5) được chữa khỏi (giai đoạn 2).
Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO