Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức y tế thế giới 8/2: 34.878 người mắc, 724 người tử vong do virus Corona

Tin tức y tế thế giới hôm nay ngày 8/2/2020: 34.376 người mắc, 719 người tử vong do virus Corona; Bệnh cúm lan rộng ở nước Mỹ; Y tá là một trong những ngành nghề gây nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở phụ nữ.

  Tin tức y tế thế giới 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 8/2/2020

Tin tức y tế thế giới 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 8/2/2020

Cập nhật tình hình số ca nhiễm và tử vong do virus Corona

Cập nhật tình hình virus corona Vũ Hán trên thế giới lúc 8 giờ ngày 8/2/2020: 

Thế giới: 34.878 người mắc, 724 người tử vong. Trong đó:

  •  Lục địa Trung Quốc: 722 người tử vong;
  •  Phillippines: 01 người tử vong;
  •  Hồng Kông (Trung Quốc): 01 người tử vong.

Việt Nam13 người mắc nCoV. Trong đó:

  • 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện);
  • 06 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện);
  • 01 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc (đã khỏi và xuất viện);
  • 01 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.
  • 01 người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó.
  • 02 trường hợp: 1 người là mẹ, 1 người là em ruột của bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó.
  • Điều trị khỏi: 03 người đã được xuất viện.

Bệnh cúm tiếp tục lan rộng hầu hết các bang của Mỹ 

  Tin tức y tế thế giới ngày 8/2: Bệnh cúm tiếp tục lan rộng hầu hết các bang của Mỹ

Tin tức y tế thế giới ngày 8/2: Bệnh cúm tiếp tục lan rộng hầu hết các bang của Mỹ

Theo MSN, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho biết các ca mắc cúm ở Mỹ tiếp tục tăng vào tuần đầu tiên của tháng 2/2020.

Bệnh cúm lan rộng ở 45 bang của Mỹ và Puerto Rico, trong đó phổ biến là cúm A và B. Cúm A thường được phát hiện ở những người từ 25 tuổi trở lên còn cúm B xảy ra ở những người dưới 24 tuổi. 

Từ 29/12/2019 đến nay, CDC ước tính đã có ít nhất 22 triệu người Mỹ mắc bệnh, 210.000 người nhập viện và 12.000 ca đã tử vong. 

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên rửa tay sạch sẽ hàng ngày, tránh tiếp xúc với người có triệu chứng ho, sổ mũi và nên đi khám để được điều trị kịp thời tránh biến chứng. Đặc biệt, người dân nên đi tiêm phòng cúm hàng năm để tránh biến chứng nặng nề khi bị bệnh. 

Y tá là một trong những ngành nghề gây nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở phụ nữ

  Tin tức y tế thế giới ngày 8/2: Y tá là một trong những ngành nghề gây nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở phụ nữ

Tin tức y tế thế giới ngày 8/2: Y tá là một trong những ngành nghề gây nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở phụ nữ

Theo Fox News, có những ngành nghề có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch của phụ  nữ. 

Một cuộc nghiên cứu mới của Hiệp Hội Tim mạch Hoa Kỳ gồm 65.000 phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh cho thấy phụ nữ làm công tác xã hội, y tá, phụ tá, thu ngân có thể có nguy cơ gặp các vấn đề về sức khỏe tim mạch. 

Trong đó, y tá có khoảng 16%, thu ngân là 33% và người làm công tác xã hội là 36% nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. 

Các chuyên gia cũng tỏ ra ngạc  nhiên bởi vì các bác sĩ, y tá cũng nằm trong nguy cơ mắc bệnh tim mạch khi họ là những người có kiến thức khá tốt về nguy cơ bệnh tim. 

Xem thêm Clip: Tự pha dung dịch xịt sát khuẩn phòng virus Corona 

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO