Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin y tế thế giới 2/1: Búp bê khuyết tật đầu tiên ra đời với biệt danh ‘cô gái của năm’

Tin tức y tế thế giới 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 2/1/2020: Trung Quốc lo sợ dịch SARS có thể bùng phát trở lại, các nhà nghiên cứu Úc tin tưởng có vắc xin phòng bệnh mất trí nhớ.

  Tin tức y tế thế giới 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 2/1/2020

Tin tức y tế thế giới 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 2/1/2020

Trung Quốc: Bùng nổ dịch viêm phổi nghi nhiễm SARS

Trang MSN đưa tin, Trung Quốc đang điều tra các ca viêm phổi do vi rút gần đây có liên quand dến bệnh SARS - căn bệnh giống như vi rút cúm đã gây tử vong cho hàng trăm người ở thập kỷ trước.

Được biết, có khoảng 27 ca bị viêm phổi do vi rút được ghi nhận ở Vũ Hán, trong đó có 7 ca cấp cứu, còn lại sức khỏe đã ổn định.

  Trung Quốc nghi bùng phát dịch SARS (Ảnh minh họa)

Trung Quốc nghi bùng phát dịch SARS (Ảnh minh họa)

Các bệnh nhân đều làm việc tại siêu thị hải sản ở thành phố. Qua kiểm tra cho thấy không có dấu hiệu truyền từ người qua người và họ đang điều tra nó có liên quan đến bệnh SARS hay không. 

Có khoảng 8.000 người nhiễm SARS trên thế giới, trong đó đã gây tử vong cho 49 người Trung Quốc và 299 người ở Hong Kong năm 2003. 

Australia: Hi vọng mới về vắc xin phòng bệnh mất trí nhớ ở người

  Hi vọng trong tương lai gần, con người sẽ có vắc xin phòng bệnh Alzheimer's (Ảnh minh họa)

Hi vọng trong tương lai gần, con người sẽ có vắc xin phòng bệnh Alzheimer's (Ảnh minh họa)

Theo Medicalexpress, con người có hi vọng về vắc xin phòng bệnh trí nhớ trong tương lai không xa.

Các nhà nghiên cứu trường Đại học California và Australia đang tìm kiếm một loại vắc xin có thể loại bỏ được mảng bám ở não, phòng bệnh Alzheimer's hiệu quả. 

Alzheimer's là một chứng bệnh mất trí nhớ liên quan đến tuổi tác và ít có phương pháp điều trị hiệu quả. Các nhà khoa học đã thử nghiệm trên chuột về loại vắc xin phòng bệnh mất trí và hi vọng nó sẽ được thử nghiệm ở người trong tương lai gần. 

Mỹ: Cô búp bê khuyết tật đầu tiên ra đời với cái tên rất đặc biệt "cô gái của năm"

  Con búp bê đáng yêu được đặt tên là 'Cô gái của năm' (Ảnh Internet)

Con búp bê đáng yêu được đặt tên là "Cô gái của năm" (Ảnh Internet)

Trang Insider đưa tin, Công ty American Girl vừa cho ra đời một cô búp bê khuyết tật và đặt tên là "Cô gái của năm". Đặc biệt, đằng sau cô búp bê xinh đẹp này là một câu chuyện rất ý nghĩa. 

Cô búp bê tên là Joss Kendrick, 10 tuổi đến từ miền Nam California và là một cô bé khiếm thính. Cô sinh ra đã bị mất thính lực một bên tai và phải đeo trợ thính để nghe. 

Joss Kendrick được bán lẻ với giá 100 đô la và là con búp bê đầu tiên bị khuyết tật. Hãng American Girl mong muốn giúp đỡ những cô gái trẻ phát triển bản thân mình và nhận ra rằng cuộc sống này không hoàn hảo. 

Công ty sẽ gửi đến Hiệp hội nghiên cứu về bệnh mất thính giác ở Mỹ khoảng 25.000 đô la để giúp đỡ những người khiếm thính. 

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO