Báo Điện tử Gia đình Mới

Tết Nguyên đán 2022 Sài Gòn có bắn pháo bông không?

Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 Sài Gòn (TP.HCM) có bắn pháo bông không là câu hỏi được nhiều người quan tâm.

Tết Âm lịch 2022 Sài Gòn có bắn pháo bông không?

  (Ảnh: Hữu Khoa)

(Ảnh: Hữu Khoa)

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ Thành phố Hồ Chí Minh, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 thành phố sẽ không tổ chức bắn pháo hoa.

Thay vào đó, TP.HCM sẽ tổ chức 18 hoạt động vui chơi đón xuân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho người dân Thành phố, kéo dài từ nay đến hết tháng 2.

Đó là thông tin của ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tại cuộc họp báo định kỳ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM chiều 13/1.

TP.HCM sẽ không tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nhâm Dần. Tuy nhiên, vẫn cho tổ chức các hoạt động văn hóa ở các quận, huyện và TP. Thủ Đức.

Kế hoạch đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại TP.HCM

Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức các hoạt động mừng xuân Nhâm Dần như:

- Triển lãm Mừng xuân Nhâm Dần

- Gặp mặt kiều bào

- Hội hoa xuân, chợ hoa Tết

- Chợ hoa Tết "Trên bến, dưới thuyền"

- Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, lễ dâng hương dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Lễ hội đường sách

- Đường hoa Nguyễn Huệ

- Các hoạt động mừng xuân Nhâm Dần - mừng Đảng quang vinh

- Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

- Gặp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định

- Tổ chức họp mặt truyền thống Chiến khu A

- Lễ hội Tết Nguyên tiêu

- …

  Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 mở cửa phục vụ người dân thành phố từ 19 giờ ngày 29/1 đến 17 giờ ngày 4/2 (tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 4 Tết).

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 mở cửa phục vụ người dân thành phố từ 19 giờ ngày 29/1 đến 17 giờ ngày 4/2 (tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 4 Tết).

Năm nay, TP.HCM tiếp tục tổ chức hoạt động trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố trên 12 tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa; Đồng Khởi; Lê Duẩn; Nguyễn Huệ; Võ Thị Sáu; Lê Lợi... Hoạt động này sẽ hoàn thiện trước 20/1.

Ông Nam cho biết, mặc dù Thành phố trở thành vùng xanh nhưng các hoạt động sẽ được tổ chức kèm theo kế hoạch phòng, chống dịch, trên tinh thần tuyên truyền người dân tham gia tuân thủ 5K, đảm bảo những nơi thăm quan được an toàn.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO