Báo Điện tử Gia đình Mới

Số ca nhiễm biến chủng Omicron tăng cao, TP.HCM kêu gọi người dân đi tiêm vắc-xin mũi 3

Trước nguy cơ bùng dịch vì biến chủng Omicron, TP.HCM kêu gọi người dân sớm đi tiêm vắc-xin phòng COVID-19 mũi 3.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, trước các diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19, nhất là nguy cơ bùng phát do biến chủng mới Omicron, để tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là vào dịp Tết Nhâm Dần, ngày 11/1/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 28/CĐ-TTg về việc thần tốc tiêm vắc xin và đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng COVID-19.

Tại TP.HCM, hoạt động tiêm vắc-xin COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại vẫn đang tiếp tục diễn ra ở 22 quận huyện và Thành phố Thủ Đức. Đặc biệt, những người dân chưa tiêm vắc-xin phòng COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại chỉ cần đến trực tiếp điểm tiêm và đăng ký, dù không có tên trong danh sách tiêm chủng vẫn được tiếp nhận và tiêm vắc-xin.

  TP.HCM kêu gọi người dân đi tiêm mũi 3 vắc-xin phòng COVID-19. Ảnh minh họa

TP.HCM kêu gọi người dân đi tiêm mũi 3 vắc-xin phòng COVID-19. Ảnh minh họa

Tính từ ngày 10/12/2021 đến 23/01/2022, Thành phố đã triển khai tiêm được 4.420.960 mũi, trong đó có 623.696 mũi bổ sung và 3.797.264 mũi nhắc lại. Công tác tổ chức tiêm chủng diễn ra trật tự, đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn phòng chống COVID-19.

Đến nay, TP.HCM đã phát hiện tổng cộng 5 ca nhiễm Omicron cộng đồng và tất cả trường hợp này đều xuất phát từ ca bệnh nhập cảnh.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO