Báo Điện tử Gia đình Mới

Hà Nội sẽ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 1.100 ngừời có nguy cơ ở Nam Từ Liêm

Sáng 12/3, Hà Nội bắt đầu triển khai lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc người mắc COVID-19 cho các khu vực nguy cơ tại quận Nam Từ Liêm.

Tại điểm lấy mẫu Trạm Y tế phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), từ sáng sớm, người dân bắt đầu đến xếp hàng lẫy mẫu xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2.

Tại đây, người dân được cán bộ y tế hướng dẫn khai vào phiếu điều tra thông tin người sống/làm việc tại khu vực nguy cơ, xếp hàng đảm bảo giãn cách, đeo khẩu trang, khử khuẩn và tiến hành lấy mẫu theo quy định.

  Nhân viên y tế hướng dẫn người dân khai báo thông tin khi đến lấy mẫu xét nghiệm

Nhân viên y tế hướng dẫn người dân khai báo thông tin khi đến lấy mẫu xét nghiệm

Vừa đến lấy mẫu, vừa hướng dẫn cho người dân, cán bộ trong tổ dân phố, ông Bùi Thành Công, tổ trưởng tổ dân phố phường Mỹ Đình 1 cho biết: “Trước đó, trạm y tế của phường đã thông báo cho các tổ trưởng dân phố về kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc người mắc COVID-19. Nhận được thông tin chúng tôi đi thông báo cho từng người trong tổ truy vết và một số người dân để lấy mẫu ngẫu nhiên trong cộng đồng khu dân cư.

Tổ tôi đã lên danh sách xét nghiệm cho 12 người trong tổ truy vết cộng đồng và 8 người dân có yếu tố nguy cơ (ở vùng dịch về và có người thân ở vùng dịch).

  Người dân đến lấy mẫu xét nghiệm tuân thủ việc đeo khẩu trang, ngồi giữ khoảng cách theo quy định

Người dân đến lấy mẫu xét nghiệm tuân thủ việc đeo khẩu trang, ngồi giữ khoảng cách theo quy định

Sáng nay, mọi người tại khu vực chúng tôi đã ra lấy mẫu đầy đủ, thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Đây là hoạt động rất ý nghĩa, có ích cho cả cộng đồng và cá nhân những người có yếu tố nguy cơ”.

Là thành viên của tổ truy vết cộng đồng của tổ dân phố 14, phường Mỹ Đình 1, được thông báo ra trạm y tế lấy mẫu xét nghiệm và đã có kết quả âm tính, bà Phạm Thị Bằng cho biết: “Tôi rất vui vì có kết quả xét nghiệm âm tính; điều này rất có ý nghĩa khi công việc của tôi là khai thác thông tin những người từ vùng dịch về, nhắc nhở thực hiện phòng dịch, thực hiện giãn cách, theo dõi sức khoẻ cho người có nguy cơ trong địa bàn. Khi có thông báo được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, tôi cũng khá hồi hộp; đến giờ tôi có thể yên tâm nhưng càng phải thực hiện tốt hơn các biện pháp phòng dịch”.

Thông tin về kế hoạch tổ chức xét nghiệm đợt này, bác sĩ Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Thành phố về kế hoạch xét nghiệm nhằm phát hiện sớm các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng; quận Nam Từ Liêm có 3 nhóm đối tượng được lấy mẫu đợt này gồm: Những người sống tại khu vực có nhiều người nước ngoài sinh sống; những người làm việc tại các bến xe trọng điểm của Thành phố (bến xe Mỹ Đình); những người làm việc tại các nhà hàng, cung cấp các dịch vụ ăn uống nơi những người nước ngoài sử dụng tại đây.

Trung tâm đã xây dựng kế hoạch, lập danh sách người dân, tổ chức các điểm lấy mẫu xét nghiệm. Riêng ngày 12/3, dự kiến sẽ thực hiện xong việc lấy mẫu cho khoảng 1.100 mẫu (100% kế hoạch). Cụ thể, các điểm lấy mẫu tổ chức tại các toà nhà, bến xe Mỹ Đình, chuỗi các cửa hàng ăn uống tại các nhà hàng thuộc phường Mễ Trì”.

  Người dân ở Nam Từ Liêm đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Người dân ở Nam Từ Liêm đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Cũng theo BS. Nguyễn Thị Thu Trang, trong đợt việc xét nghiệm được thực hiện bằng hình thức test nhanh, đây là xét nghiệm chỉ có ý nghĩa về mặt sàng lọc. Với các trường hợp âm tính có thể trả kết quả ngay, còn các trường hợp có phản ứng dương tính với test nhanh sẽ tiếp tục lấy mẫu gửi lên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội xét nghiệm lại để khẳng định.

Với khu vực bến xe sẽ được lấy mẫu luôn tại chỗ; các khu chung cư sẽ tuỳ từng nơi, căn cứ vào thời gian phù hợp với cư dân để tổ chức lấy mẫu, Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm sẽ phụ trách cử đội lấy mẫu xuống các điểm để thực hiện.

“Để tổ chức các điểm xét nghiệm, chúng tôi đã lập danh sách các khu chung cư, các văn phòng cho thuê, đặc biệt lưu ý tới người nước ngoài sinh sống ở đó. Trong mỗi hộ dân cư, văn phòng làm việc sẽ được xét nghiệm ngẫu nhiên 1-2 trường hợp, việc lấy mẫu được làm liên tục cho đến khi đủ số lượng mẫu dự kiến”, BS. Nguyễn Thị Thu Trang cho biết.

Trước đó, Sở Y tế Hà Nội đã kế hoạch về xét nghiệm phát hiện người nhiễm virus SARS-CoV-2 cho đối tượng nguy cơ tại cộng đồng với. Mục đích của kế hoạch này là phát hiện sớm nhất các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, đặc biệt là các trường hợp có thể không rõ nguồn gốc tại các khu vực nguy cơ.

Các khu vực nguy cơ được xác định là: Các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp có liên quan đến người nước ngoài; khu vực có nhiều người nước ngoài thường xuyên sinh sống; nhà hàng, quán ăn phục vụ người nước ngoài (đặc biệt là người Hàn Quốc, Nhật Bản); các bến xe trọng điểm của thành phố, lưu lượng người qua lại lớn.

Dự kiến sẽ có 4.000 người thuộc các nhóm trên được lấy mẫu xét nghiệm. Đối tượng cụ thể là công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp; người dân đang sinh sống tại các khu vực có nhiều người nước ngoài cư trú; người thường xuyên làm việc tại các bến xe trọng điểm; người thường xuyên làm việc, tiếp xúc với khách hàng tại các quán ăn, nhà hàng có khách nước ngoài.

Việc xét nghiệm sàng lọc dự kiến thực hiện trong 2 đợt: Đợt 1 tại quận Nam Từ Liêm (khu vực dân cư) và huyện Hoài Đức (khu công nghiệp An Khánh) vào ngày 11- 12/3; đợt 2 từ ngày 15-19/3 tại các quận, huyện còn lại.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO