Thông tin này được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn chia sẻ trong buổi tiếp bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam vào ngày 2/6.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo đóng vai trò then chốt trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và Lào, và Bộ GD-ĐT Việt Nam ý thức rõ trách nhiệm trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ này.
Ông cho biết hai bên đã hợp tác hiệu quả trong thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác Việt Nam - Lào trong giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2030”, với năm 2025 là mốc đánh giá sơ kết 5 năm triển khai.
Ngoài ra, hai nước đang phối hợp thực hiện nghiêm túc Nghị định thư hợp tác đào tạo giữa hai Chính phủ, liên quan đến quy định tuyển sinh và các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh. Bộ trưởng nhấn mạnh rằng các cơ quan hữu quan của hai nước nên cân nhắc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sinh viên Lào và Việt Nam, bao gồm việc miễn phí thị thực, thẻ tạm trú cho cả diện học bổng Hiệp định và ngoài Hiệp định.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, ngày 2/6. Ảnh: MOET
Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng đề xuất phía Lào cung cấp thêm thông tin về lưu học sinh để Việt Nam có sự chuẩn bị chu đáo hơn. Đồng thời, ông đề nghị xem xét đưa tiếng Việt vào danh sách môn thi tự chọn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Lào và triển khai giảng dạy bộ sách tiếng Việt do Việt Nam biên soạn tại các trường có đủ điều kiện.
Ông cho biết thêm, việc đưa tiếng Lào vào chương trình học phổ thông ở Việt Nam sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, trước mắt là thí điểm tại khu vực biên giới, và mở rộng khi đã có đủ giáo viên đáp ứng yêu cầu.
Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn phía Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nhất là trong các nội dung liên quan đến tài liệu giảng dạy, đào tạo giáo viên và triển khai Đề án “Đưa nội dung các sản phẩm của công trình lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam vào chương trình học tại các trường của hai nước”.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh. Ảnh: MOET
Đại sứ Khamphao Ernthavanh đánh giá cao sự giúp đỡ của phía Việt Nam, cảm ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tạo điều kiện cho lưu học sinh Lào tới Việt Nam học tập. Bà mong các trường tại Việt Nam tiếp tục tăng cường quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục tích cực…
Theo Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, năm học vừa qua, gần 11.000 lưu học sinh nước này nghiên cứu, học tập ở Việt Nam - nhiều nhất trong các điểm đến của học sinh nước này.
Bạn đang xem bài viết Sẽ đưa tiếng Lào vào giảng dạy tại trường phổ thông tại chuyên mục Học đường của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan

Bộ trưởng Y tế gửi thư khen ê-kíp phẫu thuật thông tim bào thai cho thai phụ người Singapore

5.500 sáng kiến vì sức khỏe tâm lý: Khi học sinh Vinschool làm chủ hành trình hạnh phúc học đường

Tốt nghiệp TH School vào các trường đại học lớn, học sinh xúc động: “Em không bao giờ quên những ngày ở nội trú”
