Bên trong lớp kem mềm là cả một hệ thống chuyển động mô phỏng sinh học, với hai chú gấu bằng gelatin có thể ôm nhau, nhảy múa và toàn bộ đều ăn được.
Bề ngoài, Robo Cake trông giống như một chiếc bánh cưới bình thường. Nhưng điểm đặc biệt nằm ở phần đỉnh, nơi hai chú gấu gelatin có thể tự động chuyển động cổ, tay và ôm nhau nhờ các “ống mạch” nhỏ được bơm khí mô phỏng hệ tuần hoàn trong cơ thể.
Các nhà khoa học gọi đây là một ví dụ sinh động về robot ăn được, khi kết hợp vật liệu thực phẩm với công nghệ robot mềm.
Không dừng lại ở yếu tố trình diễn, chiếc bánh còn sử dụng pin sô-cô-la để cấp điện cho đèn cầy trên bánh. Tất cả đều có thể ăn được sau khi hoàn tất phần biểu diễn.
Theo nhóm nghiên cứu, robot ăn được còn mở ra tiềm năng ứng dụng trong y học. Họ đang phát triển các loại viên nang “thông minh” có thể phân hủy hoàn toàn sau khi thực hiện chức năng trong cơ thể, giúp theo dõi sức khỏe hoặc cung cấp thuốc một cách chính xác, an toàn.
Ý tưởng về robot ăn được đang từng bước biến điều không tưởng thành hiện thực, nơi ranh giới giữa thực phẩm và công nghệ ngày càng mờ nhạt, từ tiệc cưới cho đến lĩnh vực y học.
Bạn đang xem bài viết Bánh cưới robot biết nhảy múa và vẫn ăn được tại chuyên mục Nghiên cứu Khoa học của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].












