Báo Điện tử Gia đình Mới

Phong thủy nhà ở cho người tuổi Sửu tài lộc dồi dào, sự nghiệp thăng tiến

Hướng dẫn trang trí phong thủy nhà ở cho người tuổi Sửu, các gia chủ nên biết để thu hút tài lộc dồi dào, sự nghiệp thăng tiến.

 Phong thủy nhà ở cho người tuổi Sửu cần chú ý điều gì?

- Chọn hướng hợp phong thủy nhà ở cho người tuổi Sửu

+ Tuổi Ất Sửu (1925, 1985)

Hướng tốt: Tây; Đông Bắc; Tây Nam; Tây Bắc

Hướng xấu: Đông Nam; Đông; Bắc; Nam

+ Tuổi Đinh Sửu (1937, 1997)

Hướng tốt: Nam; Đông Nam; Bắc; Đông

Hướng xấu: Tây Nam; Tây; Đông Bắc; Tây Bắc

+ Tuổi Kỷ Sửu (1949, 2009)

Hướng tốt: Tây; Tây Nam; Đông Bắc; Tây Bắc

Hướng xấu: Đông Nam; Đông; Bắc; Nam

Phong thủy nhà ở cho người tuổi Sửu đón rước tài lộc

Phong thủy nhà ở cho người tuổi Sửu đón rước tài lộc

+ Tuổi Qúy Sửu (1973)

Hướng tốt: Đông; Đông Nam; Bắc; Nam

Hướng xấu: Đông Bắc; Tây; Tây Nam; Tây Bắc

+ Tuổi Tân Sửu (1961)

Hướng tốt: Nam; Đông Nam; Bắc; Đông 

Hướng xấu: Tây Nam; Tây Bắc; Đông Bắc; Tây

- Chọn màu sắc hợp  phong thủy nhà ở cho người tuổi Sửu

Màu sắc rất quan trọng trong phong thủy nhà ở

Màu sắc rất quan trọng trong phong thủy nhà ở

+ Tuổi Ất Sửu (1925, 1985)

Người tuổi Ất Sửu mang mệnh Kim nên phù hợp với màu vàng rực rỡ hoặc trắng tinh khiết. Người tuổi này tránh các màu hồng, đỏ bởi rất kỵ với bản mệnh của gia chủ.

+ Tuổi Đinh Sửu (1937, 1997)

Người tuổi Đinh Sửu mang mệnh Thủy vì thế màu sơn tường hoặc các màu sắc nội thất trang trí trong nhà nên chọn màu đen hoặc phụ kiện màu trắng. Cần tránh mua các vật dụng có màu vàng và vàng đất.

+ Tuổi Quý Sửu (1913, 1973)

Người tuổi Quý Sửu mang mệnh Mộc nên chọn các màu xanh (màu bản mệnh); đen và xanh đen. Nên tránh màu trắng, vì đây là màu của mệnh Kim mà Kim lại khắc Mộc. Nếu bạn thích sắc trắng thì nên phối thêm các phụ kiện màu khác để giảm bớt sự tương khắc của Kim.

+ Tuổi Tân Sửu (1961, 2021)

Tuổi Tân Sửu mang mệnh Thổ nên thích hợp với màu đỏ và hồng; ngoài ra màu vàng và vàng đất (màu bản mệnh) cũng sẽ mang lại may mắn cho gia chủ Tân Sửu

Nên tránh các màu xanh và xanh lục; đây là màu đại diện cho Mộc và Mộc khắc Thổ.

+ Tuổi Kỷ Sửu (1949, 2009)

Người tuổi Kỷ Sửu mang mệnh Hỏa nên chọn màu sơn và xanh nhẹ, xanh lục (Mộc sinh Hỏa), đỏ, hồng ,tím. Nên tránh màu đen, xanh nước vì các màu Thủy này sẽ không tốt cho người mệnh Hỏa.

- Chọn vật trang trí hợp phong thủy nhà ở cho người tuổi Sửu

+ Chọn tranh hợp phong thủy cho người tuổi Sửu

Theo phong thủy nhà ở theo tuổi, người tuổi Sửu nên chọn những bức tranh trang trí có chủ đề tranh phong cảnh mùa xuân, mùa thu, sông suối, cây cối để giúp cho sinh khí luân chuyển, tránh tù khí.

Tranh nên treo theo hướng Nam, trước mặt phòng ngủ và phòng khách là tốt nhất.

Người tuổi Sửu nên chọn các loại cây phù hợp bản mệnh để tăng cường sinh khí thu hút tài lộc

Người tuổi Sửu nên chọn các loại cây phù hợp bản mệnh để tăng cường sinh khí thu hút tài lộc

+ Chọn cây phát tài cho người tuổi Sửu

Kỷ Sửu hợp với hoa trạng nguyên, phát tài, phát lộc, sung phú quý

Tân Sửu nên chọn cây cảnh màu đỏ, hồng, cam tím hoặc nâu như cây hồng môn, hoa sứ, hoa trạng nguyên

Qúy Sửu nhiều lựa chọn hơn khi phù hợp với màu xanh dương và xanh lá như tùng, cúc, trúc, mai, thiên tuế, vạn tuế, phát tài, cau cảnh…

Ất Sửu nên lựa chọn các loại cây có màu trắng và nâu như kim phát tài, đế vương, cau nhật, cây búp sen…

Đinh Sửu phù hợp với các loại cây có hoa trắng hoặc xanh dương như: mầm xanh, cọ nhật, hoa lan, cây thanh lâm…

Người tuổi Sửu nên chọn vật phẩm trang trí là linh vật bản mệnh

Người tuổi Sửu nên chọn vật phẩm trang trí là linh vật bản mệnh

Với vật phẩm phong thủy thì nên chọn hình chú trâu (linh vật bản mệnh).

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Phương Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO