Theo nhóm nghiên cứu từ Đại học Sheffield (Anh) và Đại học COMSATS (Pakistan), đường deoxyribose có hiệu quả kích thích mọc tóc tương đương minoxidil, nhưng có nhiều ưu điểm vượt trội khi chúng có giá thành rẻ, bền vững và có thể bào chế ở nhiều dạng - từ dung dịch đến kem bôi - giúp ứng dụng linh hoạt hơn.
"Chứng hói đầu là tình trạng rất phổ biến và ảnh hưởng mạnh đến hình ảnh bản thân cũng như sự tự tin của nam giới. Việc phát hiện ra một phương pháp đơn giản, tự nhiên và hiệu quả như vậy là điều rất đáng hy vọng"- giáo sư Sheila MacNeil, đồng tác giả của nghiên cứu chia sẻ.

Đường deoxyribose có thể kích thích mọc tóc - ảnh minh họa
Một điều thú vị khác được nhắc đến trong nghiên cứu là những hiểu lầm phổ biến về rụng tóc di truyền. Nhiều người tin rằng gen gây hói đầu chỉ đến từ mẹ, tuy nhiên nghiên cứu thực tế lại chứng mainh rằng hói đầu do di truyền là kết quả của tổ hợp gen từ cả cha và mẹ.
Thống kê cho thấy khoảng 40% dân số bị ảnh hưởng bởi chứng rụng tóc di truyền, bao gồm cả nam và nữ. Trong đó, một số trường hợp ở nữ giới, tình trạng tóc mỏng dần trên toàn bộ da đầu, đặc biệt là ở phần ngôi giữa - nơi tóc thưa rõ rệt nhất.
Dạng rụng tóc này, trong y học gọi là rụng tóc nội tiết tố di truyền (androgenetic alopecia), có yếu tố di truyền. Tuy nhiên, rụng tóc ở phụ nữ còn có thể do nhiều nguyên nhân khác như: Thay đổi nội tiết (đặc biệt trong thời kỳ mãn kinh), căng thẳng, bệnh lý, tác dụng phụ của một số loại thuốc, sau sinh, giảm cân nhanh hoặc do các kiểu tóc quá chặt gây kéo căng chân tóc...
Trong khi người bình thường rụng khoảng 100 sợi tóc mỗi ngày, những người mắc chứng hói di truyền có thể rụng tóc từng mảng lớn.
Các phương pháp điều trị rụng tóc dạng này hiện nay rất đa dạng, từ đội tóc giả, dùng dầu gội đặc trị, cấy tóc… nhưng vẫn chưa có giải pháp tối ưu cho tất cả mọi người.
Vì vậy, việc phát hiện từ đường deoxyribose có thể mở ra hướng đi hoàn toàn mới cho ngành da liễu và thẩm mỹ. Nếu thử nghiệm trên người thành công, gel deoxyribose có thể mở ra cơ hội mới trong điều trị rụng tóc, đặc biệt là hỗ trợ mọc tóc, lông mi và lông mày sau quá trình hóa trị...
Phạm Sinh
Bạn đang xem bài viết Phát hiện một loại đường có thể kích thích mọc tóc tại chuyên mục Nghiên cứu Khoa học của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].












