Marjorie Wallace - Hoa hậu Thế giới 1973

Marjorie Wallace đăng quang Hoa hậu Thế giới 1973. (Ảnh: Shutterlock)
Marjorie Wallace sinh năm 1954 tại Indiana, Mỹ. Trước khi đăng quang Hoa hậu Thế giới (Miss World), cô là người mẫu và từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp trong nước.
Wallace trở thành người Mỹ đầu tiên giành vương miện Hoa hậu Thế giới năm 1973. Tuy nhiên, trong thời gian ở Anh, Marjorie Wallace đã hẹn hò với nhiều người nổi tiếng bao gồm ca sĩ xứ Wales Tom Jones, ngôi sao bóng đá Bắc Ireland George Best và tay đua Công thức 1 Peter Revson, người mà cô được cho là đã đính hôn.
Trong thời gian đính hôn với Revson, cô đã ngoại tình với ca sĩ Tom Jones. Điều này đã vi phạm vào quy chế và hợp đồng đối với một Hoa hậu Thế giới khiến ban tổ chức cuộc thi quyết định tước danh hiệu của cô vào ngày tháng 3/1974.
Sau hàng loạt scandal xảy ra, Marjorie Wallace lấy lại tinh thần và theo đuổi sự nghiệp của một người dẫn chương trình kiêm diễn viên.
Gabriella Brum - Hoa hậu Thế giới 1980

Gabriella Brum tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 1980. (Ảnh: Media Storehouse)
Gabriella Brum sinh năm 1962 tại Berlin, Đức. Trước khi tham gia Miss World, cô là người mẫu và từng đoạt danh hiệu Hoa hậu Đức.
Brum đăng quang Hoa hậu Thế giới 1980 nhưng chỉ sau 18 giờ đồng hồ, cô từ chức với lý do bạn trai không đồng ý. Tuy nhiên, sau đó, báo chí phát hiện cô từng chụp ảnh khỏa thân trên tạp chí Playboy. Những bức ảnh gợi cảm và táo bạo của Gabriella Brum đối mặt với sự phản ứng lớn từ dư luận, dẫn đến việc cô bị tước danh hiệu.
Vanessa Williams - Hoa hậu Mỹ 1984

Vanessa Williams đăng quang Hoa hậu Mỹ 1983. (Ảnh: People)
Vanessa Williams sinh năm 1963 tại New York, Mỹ, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cô theo học chuyên ngành nhạc kịch tại Đại học Syracuse. Vanessa là nghệ sĩ piano, hát soprano và từng biểu diễn trong nhiều chương trình ca nhạc trước khi dự thi sắc đẹp.
Williams từng ghi dấu lịch sử khi trở thành phụ nữ da màu đầu tiên đăng quang Hoa hậu Mỹ vào năm 1983 (cho nhiệm kỳ 1984).
Chỉ vài tháng sau đăng quang, tạp chí Penthouse bất ngờ tung loạt ảnh khỏa thân của Williams mà cô từng chụp trong quá khứ khi chưa nổi tiếng. Dù những bức ảnh bị phát tán trái ý muốn, ban tổ chức Hoa hậu Mỹ vẫn yêu cầu cô từ chức vào tháng 7/1984.
Dù vậy sự nghiệp của Williams không thụt lùi bởi bê bối. Cô trở thành ca sĩ nổi tiếng với hit “Save the Best for Last”, được đề cử Grammy và có nhiều vai diễn ấn tượng trong loạt phim như Desperate Housewives và Ugly Betty. Năm 2015, tổ chức Hoa hậu Mỹ chính thức xin lỗi Williams trên sóng truyền hình quốc gia.
Oxana Fedorova - Hoa hậu Hoàn vũ 2002

Oxana Fedorova nhận vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2002. (Ảnh: GB)
Oxana Fedorova sinh năm 1977 tại thành phố Pskov, Nga. Cô tốt nghiệp Học viện Luật Saint Petersburg, từng là sĩ quan cảnh sát và được biết đến là một sinh viên ưu tú. Oxana đã đăng quang Hoa hậu Nga 2001, nổi bật với vẻ đẹp cổ điển, thông minh và học thức vượt trội.
Năm 2002, Oxana đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) tại Puerto Rico, trở thành người Nga đầu tiên giành danh hiệu này. Tuy nhiên, chỉ sau 119 ngày, cô trở thành Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên trong lịch sử bị tước vương miện. Lý do chính thức được phía ban tổ chức Miss Universe đưa ra là Oxana "không hoàn thành nghĩa vụ" của một hoa hậu, bao gồm việc tham gia các sự kiện từ thiện và xuất hiện truyền thông theo lịch trình.
Trong khi đó, phía Oxana cho rằng cô chủ động rút lui để tiếp tục việc học tiến sĩ và công việc trong ngành cảnh sát.
Sau khi rời khỏi Miss Universe, Oxana vẫn là nhân vật nổi tiếng tại Nga, hoạt động trong lĩnh vực truyền hình, giải trí và học thuật. Cô từng dẫn chương trình cho kênh Channel One và có học vị Tiến sĩ Luật. Người đẹp Nga cũng thường xuyên có tên trong danh sách những Hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại.
Người đăng quang và kế nhiệm Hoa hậu Hòa bình 2015

Hoa hậu Hòa bình Quốc 2015 Anea Garcia (trái) và người kế nhiệm Claire Elizabeth Parker. (Ảnh: MGI)
Trong lịch sử các cuộc thi hoa hậu, hiếm có trường hợp nào mà cả người đăng quang và người kế nhiệm đều bị tước vương miện. Tuy nhiên, điều này đã xảy ra tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) 2015 với hai người đẹp: Anea Garcia và Claire Elizabeth Parker.
Anea Garcia sinh năm 1994 tại Cranston, Rhode Island, Mỹ. Cô mang hai quốc tịch: Mỹ và Cộng hòa Dominica. Cô đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2015 vào tháng 10 tại Bangkok, Thái Lan. Tuy nhiên, chỉ sau 5 tháng, Garcia bị ban tổ chức tước vương miện với lý do không hoàn thành nghĩa vụ và có nhiều đòi hỏi không hợp lý. Đại diện ban tổ chức cho biết hoa hậu thường xuyên yêu cầu thay đổi lịch trình và không tuân thủ các cam kết đã ký kết.
Á hậu 1 của cuộc thi, Claire Elizabeth Parker đến từ Australia, được bổ nhiệm thay thế Anea Garcia và trở thành Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2015.
Cô hoàn thành nhiệm kỳ và trao lại vương miện vào tháng 10/2016. Tuy nhiên, vào tháng 2/2019, tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế thông báo tước danh hiệu của Parker sau khi cô quyết định tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Australia 2019. Ban tổ chức cho rằng hành động này vi phạm quy định không được tham gia các cuộc thi sắc đẹp khác khi còn giữ danh hiệu.
Parker đã lên tiếng về quyết định của mình, cho biết cô đã hoàn thành nhiệm kỳ và không còn ràng buộc hợp đồng với tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Cô chia sẻ rằng việc tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Australia là một bước tiến trong sự nghiệp và cô tôn trọng quyết định của tổ chức.
Viru Nikah Terinsip – Hoa hậu Unduk Ngadau Johor 2023

Viru Nikah Terinsi chiến thắng cuộc thi sắc đẹp Unduk Ngadau Johor 2023.
Viru đến từ bang Sabah, là người gốc Kadazan-Dusun, một trong những nhóm dân tộc bản địa lớn nhất Malaysia. Cô là sinh viên ngành du lịch và rất tích cực trong việc quảng bá văn hóa bản địa. Năm 2023, cô giành vương miện tại lễ hội Unduk Ngadau, cuộc thi sắc đẹp truyền thống tổ chức hằng năm để tôn vinh phụ nữ bản xứ.
Cuối năm 2023, một video lan truyền cho thấy Viru đang nhảy múa cùng vũ công nam tại một quán bar ở Thái Lan. Dù cảnh quay không mang tính khiêu dâm, dư luận cho rằng hình ảnh đó không phù hợp với vai trò của một hoa hậu văn hóa truyền thống. Sau khi xin lỗi công khai, cô vẫn bị ban tổ chức tước danh hiệu.
Nhiều ý kiến cho rằng vụ việc phản ánh sự xung đột giữa chuẩn mực truyền thống và đời sống cá nhân hiện đại.
Tuy nhiên, ban tổ chức cuộc thi nhấn mạnh hành động của Terinsip là không thể chấp nhận đối với một hoa hậu bước ra từ cuộc thi tôn vinh nữ thần trinh tiết Huminodun của tộc người Dusun. Nữ thần Huminodun là biểu trưng của vẻ đẹp và trí tuệ.
Magalí Benejam - Hoa hậu Hoàn vũ Argentina 2024

Hoa hậu Hoàn vũ Argentina 2024 Magalí Benejam. (Ảnh: Infodelestero)
Magalí sinh ra ở thành phố Córdoba và là sinh viên ngành truyền thông. Cô từng làm người mẫu ảnh, xuất hiện trong nhiều chiến dịch quảng cáo thời trang trước khi chiến thắng tại Hoa hậu Hoàn vũ Argentina 2024. Gương mặt sắc sảo, phong thái cá tính khiến cô được kỳ vọng "gây bão" tại đấu trường quốc tế.
Không lâu sau khi kết thúc Hoa hậu Hoàn vũ 2024, Magalí xuất hiện trong một buổi livestream trên YouTube, nơi cô tố cáo cuộc thi “thiếu công bằng, luôn có dàn xếp” và chê bai các thí sinh khác.
Phát ngôn gây sốc của cô khiến dư luận chia rẽ. Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Argentina lập tức ra thông báo truất danh hiệu quốc gia của cô.
Dù có người đồng tình rằng cô “nói thật thay cho nhiều người đẹp im lặng”, phần lớn công chúng cho rằng cô thiếu trách nhiệm và tôn trọng đối với danh hiệu mình từng đại diện. Sự việc trở thành tâm điểm tranh cãi ở Argentina và trên các diễn đàn sắc đẹp quốc tế.
Anh Thịnh (Theo Sunday Times, NYPost, Asiaone)Bạn đang xem bài viết Những hoa hậu thế giới từng bị tước vương miện tại chuyên mục Đáng chú ý của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
