
Những hình ảnh đáng buồn tại SEA Games 30
Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2019 (SEA Games ) là một sự kiện thể thao đa môn khu vực hai năm một lần. Năm nay Đại hội Thể thao Đông Nam Á sẽ được tổ chức tại Philippines từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 năm 2019. Đây là lần thứ 30 đại hội này diễn ra hay còn được gọi là SEA Games 30.
Thế nhưng, ngay từ những ngày đầu tiên khi vận động viên của các nước đến đây đã gặp phải vô vàn những khó khăn. Đầu tiên là việc ban tổ chức bố trí khách sạn cho các vận động viên quá xa sân tập, di chuyển bằng xe bus, giao thông tắc nghẽn khiến các cầu thủ không thể đến sân tập đúng giờ.

Vận động viên phải ngủ ở hàng lang khách sạn, di chuyển bằng xe bus đến sân tập
Thậm chí VFF đã phải tự bỏ kinh phí thuê khách sạn cho U22 Việt Nam ở gần sân tập để đảm bảo sức khỏe cũng như lịch trình tập luyện cho các cầu thủ.

Để đảm bảo sức khỏe cho các cầu thủ, VFF đã tự bỏ kinh phí thuê khách sạn gần sân tập cho U22 Việt Nam
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam phải tự muối thêm dưa bắp cải, ăn lạc rang, ruốc để cải thiện bữa ăn bởi đồ ăn phục vụ quá tệ. Thậm chí HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ ông Mai Đức Chung phải tự đi siêu thị mua hoa quả, đồ ăn thêm cho các học trò.

HLV Mai Đức Chung phải tự đi siêu thị mua thêm hoa quả để cải thiện bữa ăn cho các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ
Các cầu thủ U22 Thái Lan phải kêu trời bởi mọi thứ đang diễn ra quá kinh khủng. Đội tuyển nước này cũng đã phải tự thuê sân tập riêng khi được bố trí một sân tập đang trong quá trình sửa chữa, ngổn ngang.

Đội tuyển Thái Lan kêu trời vì mọi thứ quá tệ. Họ phải tự thuê sân tập và mua thêm đồ ăn, nước uống để đảm bảo sức khỏe
Cùng với đó là công tác tổ chức thiếu chuyên nghiệp, phòng họp báo sơ xài, thiếu thốn tứ bề.

Quang cảnh phòng họp báo sơ sài, tạm bợ
Ngoài ra đội chủ nhà SEA Games 30 Philippines đang gặp phải vô số những chỉ trích về công tác tổ chức. Tất cả những chuyện không đáng có ở một đại hội thể thao tầm khu vực đều đã xảy ra như: U22 Đông Timor phải di chuyển bằng xe chở học sinh, các cầu thủ U22 Campuchia phải ngủ ở hành lang khách sạn hay đội tuyển U22 Việt Nam vì tắc đường nên phải đến sân tập muộn.
Dưới đây là một số hình ảnh khác trong kì SEA Games 30:


Vận động viên phải ngủ ngoài hành lang vì ban tổ chức không kịp chuẩn bị phòng

Đồ ăn thiếu thốn về cả chất lượng lẫn số lượng

Phòng họp báo thiếu chuyên nghiệp, tạm bợ, xơ xài

Điều kiện tập luyện, sân bãi không tốt

Các tình nguyện viên thậm chí đã lên tiếng bởi sự "chăm sóc" của BTC quá tệ

Các cầu thủ Thái Lan phải tự đi siêu thị mua thêm đồ ăn và nước uống bởi trong phòng khách sạn, BTC chỉ chuẩn bị 2 chai nước

Sân tập ngổn ngang, vẫn đang trong quá trình sửa chữa
Philippines đã chi số tiền khoảng 315 triệu USD để đăng cai SEA Games. Trong đó có chi phí tu bổ, sửa chữa một số sân vận động. Tuy nhiên, khi những trận đầu tiên của môn bóng đá bắt đầu, nhiều hạng mục vẫn chưa xong và tạo nên cảnh tượng ngổn ngang.
Hoàng HuyềnBạn đang xem bài viết Những hình ảnh đáng buồn tại SEA Games 30 tại chuyên mục Thể dục- Thể thao của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
