Ca sĩ Anh Đức thần tượng danh ca Ngọc Sơn từ khi 5 tuổi, qua những ca khúc như: Tình cha, Lòng mẹ, Đạo làm con, Lời tỏ tình dễ thương...
Chính âm nhạc của Ngọc Sơn đã trở thành chất xúc tác đặc biệt, giúp Anh Đức yêu hơn cội nguồn và nuôi dưỡng tâm hồn hướng thiện từ thuở nhỏ.
Danh ca Ngọc Sơn hoà giọng cùng ca sĩ trẻ Anh Đức.
Từng mong muốn được một lần đứng chung sân khấu với người thầy, Anh Đức cùng bố mẹ đã không ngần ngại bay từ Đức về Việt Nam khi được danh ca Ngọc Sơn đồng ý thực hiện MV "Tình cha".
MV "Tình cha" được thực hiện với tinh thần mộc mạc, gần gũi nhưng đầy cảm xúc. Giọng hát giàu cảm xúc của Ngọc Sơn hòa quyện với chất giọng mộc mạc, tình cảm của Anh Đức tạo nên một bản hòa ca lắng đọng, chạm đến trái tim người nghe.
Những khung hình trong MV gợi lên hình ảnh người cha nâng niu, chở che con bước những bước đầu tiên không chỉ trong cuộc đời, mà còn trên hành trình nghệ thuật.
MV "Tình cha" mang nhiều ý nghĩa khi sắp đến mùa Vu lan báo hiếu.
Danh ca Ngọc Sơn đích thân đặt may một bộ vest tặng cho học trò, bày tỏ sự tin tưởng vào tài năng trẻ, có tâm với nghề của Anh Đức. MV "Tình cha" góp phần tạo nên một bức tranh đầy nhân văn, ý nghĩa, đặc biệt trong dịp Vu Lan báo hiếu sắp tới.
Vốn là Việt kiều, trong bối cảnh nhiều bạn trẻ sinh ra ở nước ngoài dần mất kết nối với ngôn ngữ và văn hóa quê hương, gia đình tự hào khi Anh Đức nói thành thạo tiếng Việt, có thể biểu diễn bằng tiếng mẹ đẻ trước đông đảo khán giả.

Danh ca Ngọc Sơn là nguồn cảm hứng để ca sĩ Anh Đức tìm hiểu về nguồn cội, văn hoá dân tộc thông qua nghệ thuật.
Sự kết hợp đầy cảm xúc trong MV "Tình cha" giữa danh ca Ngọc Sơn và ca sĩ Anh Đức không chỉ là lời tri ân cha mẹ, mà còn thể hiện tinh thần gắn bó, nâng đỡ giữa các thế hệ nghệ sĩ.
Phương ThảoBạn đang xem bài viết Danh ca Ngọc Sơn cùng học trò Anh Đức ra mắt MV “Tình Cha” đầy xúc động mùa Vu Lan tại chuyên mục Cuộc sống Muôn màu của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
Tags:














