Báo Điện tử Gia đình Mới

Mỹ: Tỉ lệ tử vong do COVID-19 cao gấp 17 lần sao với Châu Âu, Canada

Số liệu cho thấy tỉ lệ tử vong do COVID-19 ở Mỹ cao gấp 17 lần so với Châu Âu, Canada. Nhưng chính quyền Mỹ vẫn cho rằng tỉ lệ đó là không cao.

Hơn 6 tháng kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, tỉ lệ số ca tử vong ở Mỹ cao gấp 17 lần so với các nước liên minh châu Âu và Canada. 

Theo số liệu thế giới, Mỹ với dân số 328 triệu người, trung bình khoảng khoảng 3/1 triệu người chết trong một ngày vì virus Corona. Con số đó cao gấp 17 lần ở các nước Liên minh châu Âu, với dân số khoảng 446 triệu và chỉ có 0,18/1 triệu người chết vì COVID-19 trong một ngày. Ở Canada, dân số 38 triệu người và chỉ dưới 0,16/ 1 triệu người chết trong một ngày vì đại dịch. 

Theo New York Times, trong 7 ngày gần đây, trong một ngày có hơn 1.000 ca tử vong ở Mỹ do COVID-19. Mặc dù vậy, chính quyền Nhà Trắng vẫn cho rằng Mỹ là một trong những nước có tỉ lệ tử vong vì COVID-19 thấp nhất trên thế giới. 

  Mỹ vẫn là nước đứng đầu về số ca nhiễm và tử vong do COVID-19

Mỹ vẫn là nước đứng đầu về số ca nhiễm và tử vong do COVID-19

Ngày 6/7, thư ký Nhà Trắng Kayleigh McEnany nói với Fox news rằng nước Mỹ là một trong các nước có tỉ lệ tử vong vì đại dịch COVID-19 thấp nhất. Tổng thống Donald Trump trả lời phỏng vấn ngày 19/7 cũng đồng quan điểm, cho rằng tỉ lệ tử vong do COVID-19 ở Mỹ là không cao. 

Tuy nhiên, số liệu thực tế cho thấy nước Mỹ vẫn tiếp tục các ca nhiễm và là nước có số người mắc cũng như tử vong vì đại dịch COVID-19 cao nhất trên toàn cầu.

Hiện nước Mỹ đã có hơn 4,3 triệu người nhiễm và gần 150.000 người chết. Trung bình có khoảng 65.000 người mắc trong một ngày. Hôm thứ Hai (27/7), nước này có đến 1.696 người chết vì đại dịch COVID-19.

(Theo Newsweek) 

Minh Trần /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO