Báo Điện tử Gia đình Mới

Mùng 1 Tết làm vỡ chén, bát, gương có sao không?

Theo quan niệm dân gian, ngày Tết kiêng kỵ làm đổ vỡ đồ đac, nhất là ngày mùng 1 Tết. Vậy nếu chẳng may làm rơi vỡ chén, bát, gương vào mùng 1 Tết thì có sao không, phải làm gì?

Vì sao người Việt kiêng đổ vỡ ngày đầu năm mới?

Vào dịp đầu năm mới, người Việt có quan niệm kiêng làm rơi vỡ đồ đạc vì cho rằng đó là điềm không tốt. 

Những từ như  "vỡ", "bể" được cho là điềm báo sự chia cắt, những điều không may mắn, vận xui đeo bám vào người.

Bởi thế mà từ xa xưa ông bà ta đã rất sợ và kiêng việc làm vỡ chén, bát ngày mồng 1 Tết cũng như trong cả những ngày thường.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Mạnh Linh - giám đốc Học viện Phong thủy ngũ hành chia sẻ với VnExpress, thực chất tục kiêng làm vỡ chén, bát trong năm mới là muốn nhắc nhở mọi người cần cẩn trọng trong hành động, lời ăn tiếng nói ngày đầu năm.

Mùng 1 Tết làm vỡ chén, bát, gương có sao không?

Mùng 1 Tết làm vỡ chén, bát, gương có sao không? 0

Cũng theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Mạnh Linh, nếu chẳng may làm đổ vỡ chén, bát, gương ngày mùng 1 Tết hay những ngày đầu năm, bạn cũng không cần quá lo lắng. Dù vật đó có quý đến đâu thì hãy cứ phiên phiến cho qua để cả năm êm thấm.

Thậm chí, trong văn hóa phương Tây việc làm vỡ chén, bát lại là một điềm báo sự may mắn. Ở Đức có truyền thống đập vỡ bát đĩa trong ngày thành hôn để cầu mong điềm may mắn. Ngoài ra, vỡ chén, bát được xem là sự thay đổi, đổi mới để cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tóm lại, làm vỡ bát ngày mùng 1 không phải chuyện quá quan trọng, bạn chỉ cần dọn dẹp cẩn thận, an toàn để tránh làm tổn thương bản thân hay người trong nhà là được.

Ngày mùng 1 Tết nên kiêng gì?

Việc thực hiện kiêng kỵ ngày Tết tùy thuộc vào từng gia đình, từng người.

Tuy nhiên nắm được những quan niệm kiêng kỵ dân gian này sẽ giúp bạn cư xử tế nhị, khéo léo trong dịp Tết, tránh những hiểu lầm, khó xử không đáng có.

Dưới đây là một số điều kiêng kỵ ngày mùng 1 Tết theo quan niệm của người Việt

- Kiêng không mai táng

- Kiêng cho lửa, nước

- Kiêng quét nhà, đổ rác

- Kiêng ăn thịt chó, cá mè, thịt vịt...

- Kiêng làm vỡ chén, bát, gương,...

- Kiêng nói lời xui xẻo, nói tục, cãi nhau, to tiếng,...

- Kiêng dùng kim chỉ

- Kiêng vay tiền, trả nợ

- Kiêng cắt tóc và móng tay

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO