Sự kiện diễn ra ngày 20/4/2025 tại Phố Sách Hà Nội với sự tham gia của hơn 200 trăm đại biểu, chuyên gia, trí thức và người yêu sách, từ đó chung tay lan tỏa tri thức đến những “doanh nhân thầm lặng” của đất nước - những người nông dân Việt Nam.
Mỗi cuốn sách là một hạt giống
GS. TS Phạm Văn Đức - Trưởng văn phòng đại diện Halotimes Hà Nội cho biết: “Với gần 10 triệu hộ nông dân trên toàn quốc, những “doanh nhân thầm lặng” hằng ngày điều hành sản xuất, quản lý chi phí, đối mặt với rủi ro, thị trường và thời tiết; qua đó tri thức chính là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh. Mỗi hộ nông dân là một doanh nghiệp. Mỗi cuốn sách là một hạt giống và mỗi hành động hôm nay sẽ làm nên sự chuyển mình sâu sắc cho nông thôn Việt Nam. Một cuốn sách đúng lúc có thể trở thành chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tư duy mới”.
Ông nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của chiến dịch không chỉ là trao tặng sách, mà là tạo dựng một hệ sinh thái tri thức cho người nông dân, nơi họ có thể chủ động học hỏi, áp dụng và phát triển kinh tế bền vững trên chính mảnh đất quê hương.
Không chỉ là một chương trình tặng sách thông thường, chiến dịch được thiết kế như một hành trình trao gửi tri thức bền bỉ và dài hơi. Điểm nhấn đặc biệt tại sự kiện là hoạt động “Ký tặng và gửi gắm tri thức”, trong đó mỗi người tham gia sẽ trực tiếp viết lời đề tặng, ký tên lên cuốn sách mình trao đi. Đó không chỉ là một hành động mang tính biểu tượng mà còn là cách lan tỏa tình cảm, tâm huyết và niềm tin đến tay những người nông dân đang cần tri thức để thay đổi cuộc sống.

Không chỉ tặng sách mà là tặng cách làm giàu cho nông dân Việt Nam
Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Minh Huế - Phó vụ trưởng Vụ Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương biểu dương sáng kiến đầy tâm huyết của Ban Tổ chức. Bà đánh giá đây là một hoạt động giàu tính nhân văn, có ý nghĩa thiết thực trong việc lan tỏa tri thức, xây dựng văn hóa đọc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bà con nông dân trên cả nước.
"Nhiều bà con, nhất là bà con ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc... vẫn còn thiếu thống tin, thiếu điều kiện tiếp cận với sách vở, kỹ thuật mới, tư duy mới - những điều sẽ giúp họ không chỉ làm nông tốt hơn, mà còn làm chủ cuộc sống và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Chính vì vậy, khi nhận được thông tin về dự án “Một triệu cuốn sách làm giàu cho nông dân Việt Nam”, chúng tôi thực sự cảm thấy đây là một chương trình ý nghĩa và cần được nhân rộng. Mỗi cuốn sách được trao đi, không chỉ góp phần chuyển tải tri thức sản xuất, kinh doanh nông nghiệp mà còn nhóm lên ngọn lửa của niềm tin, của hy vọng, của khát khao nỗ lực vươn lên làm chủ công nghệ.
Từ những trang sách in hay những hình thức chuyển tải phong phú khác, bà con không chỉ học được cách trồng cây gì cho hiệu quả, nuôi con gì cho phù hợp, bán sản phẩm ra sao, tiếp thị sản phẩm như thế nào qua Facebook, Zalo, Youtube… để có lãi cao, mà hơn thế nữa, sách truyền cho bà con nông dân tư duy làm chủ, tư duy đổi mới, điều mà người nông dân thời đại mới rất cần", bà Nguyễn Minh Huế bày tỏ.

Chính thức khởi động chiến dịch tặng 1 triệu cuốn sách cho nông dân Việt Nam.
Nhà thơ, PGS.TS Nguyễn Linh Khiếu bày tỏ sự xúc động và ấn tượng với dự án đưa sách đến vùng nông thôn. Dù đã có nhiều sáng kiến tương tự do các trí thức hoặc người con của làng quê thực hiện nhưng điều khiến ông đặc biệt ấn tượng ở dự án lần này là tính định hướng rõ ràng, tập trung vào những cuốn sách giúp làm giàu cho nông dân.
“Là người sinh ra từ nông thôn, tôi mong rằng chữ 'làm giàu' không chỉ là làm giàu về kinh tế, mà còn là làm giàu về tâm hồn. Đó không chỉ là sách dạy kỹ năng, mà cần bao gồm cả kiến thức về môi trường sinh thái, nơi người dân đang sống và gắn bó. Chỉ khi hiểu về thế giới xung quanh, sự làm giàu ấy mới thực sự bền vững”.
Được biết, chiến dịch sẽ triển khai trên toàn quốc, bắt đầu từ xã Hải Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Halotimes đặt mục tiêu trao tặng một triệu cuốn sách về các chủ đề như: Tư duy kinh doanh, thương mại điện tử, AI, kỹ năng phát triển bản thân và khởi nghiệp.
Ngoài ra, chiến dịch còn hướng đến xây dựng ít nhất 100 thư viện kinh tế nông thôn, mỗi thư viện trang bị từ 1.000 - 2.000 cuốn sách và máy tính, giúp người dân tiếp cận tài liệu số và công cụ học tập hiện đại.
Đồng thời, chuỗi hội thảo, workshop cùng chuyên gia, doanh nhân, nghệ sĩ sẽ được tổ chức xuyên suốt để tiếp tục kích hoạt tư duy khởi nghiệp và lan tỏa cảm hứng phát triển.
V.LinhBạn đang xem bài viết Một triệu cuốn sách giúp nông dân Việt Nam làm giàu tại chuyên mục Cuộc sống Muôn màu của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
