Nhiều ngành công nghệ chiến lược được miễn học phí, nhận học bổng tới 10 triệu đồng/tháng. Chính sách này được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều thí sinh theo học các lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực cao nhưng trước đây chưa thực sự hấp dẫn người học.

PGS-TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Tổng Giám đốc ĐH Phenikaa cho biết khối ngành STEM chiếm khoảng 45% tổng chỉ tiêu của các chương trình đào tạo tại Đại học Phenikaa. Mùa tuyển sinh năm 2026, cùng với các trường đào tạo nhóm ngành STEM và công nghệ, Đại học Phenikaa tiếp tục có điều kiện tăng chỉ tiêu ở một số ngành, đặc biệt tập trung vào các ngành công nghệ, STEM cốt lõi. Bên cạnh đó, Phenikaa cũng có 2 ngành nằm trong danh sách chương trình đào tạo tài năng gồm: Khoa học máy tính; Khoa học và Công nghệ bán dẫn.
Nhận xét về chính sách sinh viên các ngành STEM có thể được nhận học bổng khoảng 40 triệu đồng/năm, PGS-TS Nguyễn Phú Khánh đánh giá đây là một chính sách rất nhân văn, có ý nghĩa truyền cảm hứng và khuyến khích các bạn học sinh có đam mê với STEM tiếp tục theo đuổi ngành nghề mình lựa chọn.
“Bên cạnh các chính sách hỗ trợ tài chính từ Chính phủ dành cho các trường, Đại học Phenikaa cũng triển khai nhiều học bổng dành cho sinh viên theo học các chương trình công nghệ, khối ngành STEM. Đặc biệt, Nhà trường có các suất học bổng Chủ tịch tập đoàn Phenikaa, trong đó ngoài học phí, sinh viên còn được hỗ trợ thêm chi phí sinh hoạt lên tới 80 triệu đồng/năm. Không chỉ dừng lại ở học bổng, Nhà trường còn có các chương trình hỗ trợ đặc biệt thông qua sự đồng hành của đội ngũ giảng viên, chuyên gia; cung cấp dự án nghiên cứu, trang thiết bị thí nghiệm và môi trường học tập phù hợp để các em có thể yên tâm theo đuổi lĩnh vực nghiên cứu của mình” - Phó Tổng Giám đốc ĐH Phenikaa chia sẻ.

Lưu ý thí sinh trước lựa chọn ngành nghề khi xét tuyển, PGS-TS Nguyễn Phú Khánh nhấn mạnh việc lựa chọn ngành nghề rất quan trọng, bởi đây là quyết định sẽ gắn với các em trong một chặng đường dài sắp tới. Theo ông, thí sinh cần đặc biệt lưu ý việc đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD-ĐT và hoàn thành đúng thời hạn, đến ngày 14-7.
Thứ hai, khi đăng ký nguyện vọng, các em không nên đăng ký quá ít. Thay vào đó, nên tận dụng tối đa số lượng nguyện vọng mà hệ thống cho phép, ví dụ như 15 nguyện vọng. Sự linh hoạt này giúp các em có thêm cơ hội để lựa chọn ngành học, trường học phù hợp nhất.
Thứ ba, khi chọn ngành, các em nên dựa trên đam mê, sở thích và năng lực của bản thân. Chỉ khi có đam mê, các em mới có đủ động lực để vượt qua khó khăn trong quá trình học tập và phát triển nghề nghiệp sau này.

Về chiến thuật đăng ký nguyện vọng xét tuyển, PGS-TS Nguyễn Phú Khánh khuyên thí sinh nên chia nguyện vọng thành 3 nhóm.
Nhóm thứ nhất là nhóm “giấc mơ”, gồm những ngành, trường mà các em rất yêu thích nhưng điểm chuẩn có thể cao hơn năng lực hiện tại một chút.
Nhóm thứ hai là nhóm “vừa sức”, gồm những ngành có mức điểm chuẩn các năm gần đây phù hợp với năng lực học tập của các em.
Nhóm thứ ba là nhóm “an toàn”, gồm những ngành mà điểm học tập hiện tại của các em cao hơn so với mức điểm chuẩn của các năm trước.
Các em nên sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ nhóm “giấc mơ”, đến nhóm “vừa sức”, rồi nhóm “an toàn”. Cách sắp xếp này sẽ giúp các em tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển vào ngành học phù hợp với năng lực và mong muốn của mình.
Ngoài ra, khi lựa chọn ngành nghề, thí sinh cũng nên cân nhắc một nhóm khoảng 2–3 trường có ngành đào tạo gần giống nhau, mức điểm chuẩn tương đối sát nhau, để vừa bảo đảm sự yêu thích với ngành học, vừa tăng khả năng trúng tuyển.

Hiện Đại học Phenikaa đã công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2026. Trong đó, với các chương trình đào tạo tài năng theo Đề án của Chính phủ, gồm Khoa học máy tính và Khoa học và công nghệ bán dẫn, ngưỡng điểm nhận hồ sơ theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT là 24 điểm.
Đối với các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, lĩnh vực pháp luật và các ngành khác, Nhà trường thực hiện theo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định. Còn với các phương thức xét tuyển khác như học bạ, đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, V-SAT, Đại học Phenikaa sẽ thực hiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành và hướng dẫn quy đổi tương đương của Bộ GD-ĐT cũng như các đơn vị tổ chức kỳ thi.
Về dự báo điểm chuẩn, PGS-TS Nguyễn Phú Khánh cho rằng điểm chuẩn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, không chỉ là phổ điểm thi tốt nghiệp THPT, mà còn liên quan đến chỉ tiêu tuyển sinh, số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng và sự phân bổ thí sinh giữa các phương thức xét tuyển. Vì vậy, ở thời điểm này, điều quan trọng nhất là thí sinh cần theo dõi thông tin chính thức từ Nhà trường và sắp xếp nguyện vọng một cách hợp lý để tối ưu cơ hội trúng tuyển.
Tuy nhiên, nhìn vào phổ điểm năm nay, có thể thấy 3 tổ hợp chính là A00, A01 và D01 gần như tương đương năm ngoái.
Riêng với tổ hợp B00, gồm Toán, Hóa, Sinh, phổ điểm chung năm nay cao hơn khoảng 1,5 điểm so với năm ngoái. Do đó, các ngành liên quan đến sức khỏe hoặc sử dụng tổ hợp B00 có thể sẽ tăng điểm chuẩn khoảng 0,5 đến 1 điểm.
Ngược lại, với tổ hợp C00, gồm Văn, Sử, Địa, phổ điểm có xu hướng giảm, nên điểm chuẩn của các ngành sử dụng tổ hợp này có thể giảm nhẹ.
Lan AnhBạn đang xem bài viết Lợi thế khi theo học các ngành công nghệ chiến lược tại chuyên mục Gia đình – Nhà trường – Xã hội của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: bankhoahoc@giadinhmoi.vn.











