“Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”. Học trò ở đâu cũng tinh nghịch và thích sáng chế nhiều trò “bá đạo”. Trong đó, vẽ bậy vào sách giáo khoa là một trong những cách các cô cậu giết thời gian trong lớp học.
Những đường con trong Toán học
Nhà văn Hàn Mặc Tử với mái tóc "chất ngất"
Nhà văn Thanh Thảo biến thành Thủy thủ Mặt Trăng
Lý giải mái tóc tung bay của GS. TS Trần Đình Hượu
Một phiên bản khác
Nhà văn Nguyễn Khải biến thành Captain America
Thủ tướng Cuba Fidel Castro

Chế nội dung
Tác dụng của giác kế

Marilyn Monroe phiên bản sách giáo khoa
Dãy Himalaya biến thành Hoa Quả Sơn
Thánh Conan xuất hiện

Chế cả bìa sách
Nhà thơ Quang Dũng hóa "hot girl"
Nhà cách mạng Phan Bội Châu cũng... selfie
Thạch Sanh bỗng dưng biến thành xà tinh
Hai đồng chí lạc vào thế giới của "Star Wars"
5 anh em siêu nhân

Bức tranh hai bà cháu trong tác phẩm "Bếp lửa" bị chế phiên bản siêu anh hùng
Một học sinh lớp 8 rảnh rỗi sinh nông nổi

Tuy nhiên, sự sáng tạo quá đà có thể vô tình gây phản cảm với nhiều người.



Việc vẽ bậy lên sách giáo khoa của học sinh luôn nhận được những luồng ý kiến trái chiều khá gay gắt.
Với người lớn, vẽ bậy vào sách giáo kho có thể là biểu hiện xem thường sách vở, phung phí sách giáo khoa, đi ngược với truyền thống hiếu học của người Việt Nam.
Với học sinh, vẽ lên sách giáo khoa là thú vui, thể hiện cá tính riêng và khả năng vẽ, cùng óc hài hước của mình.
Hoàng Nguyên (tổng hợp)Bạn đang xem bài viết Loạt ảnh chứng minh vẽ bậy lên sách giáo khoa là thú vui muôn thuở của học sinh Việt Nam tại chuyên mục Cha mẹ thông thái của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
Tags:














