Báo Điện tử Gia đình Mới

Mùng 1/6 âm lịch: Có 4 việc nhất định phải kiêng kỵ để tránh những điều xui rủi cả tháng

Ngày mai, 1/6 âm lịch có 4 việc phải kiêng kỵ, không nên làm để tránh những điều xui rủi không may mắn cho cả tháng.

1. Kiêng vay mượn, xuất tiền ngày mùng 1/6 âm lịch

Bạn không nên xuất tiền hoặc cho vay, mượn tiền vào ngày mùng 1 đầu tháng. Bởi người Việt từ xưa đã có quan niệm chi tiền đầu tháng cả tháng sẽ tiêu rất nhiều tiền, khó tích lũy và dễ rơi vào túng thiếu.

Thêm vào đó, việc bạn cho mượn tiền hoặc tiêu một khoản tiền lớn thì cả tháng họ cũng sẽ như thế và đó là dấu hiệu của việc không gặp may mắn trong làm ăn và đường tài lộc. Chính vì vậy, nếu như bắt buộc phải cho vay hoặc xuất tiền bạn nên xuất trước đó một ngày sẽ tốt nhất.

Mùng 1/6 âm lịch: Có 4 việc nhất định phải kiêng kỵ để tránh những điều xui rủi cả tháng 0

2. Kiêng cho lửa vào ngày mùng 1

Trong ngày mùng 1, tuyệt đối kiêng kỵ việc đi xin lửa hoặc người khác đến xin lửa nhà mình. Bởi trong văn hóa dân gian, lửa tượng trưng cho điềm tốt, điều may mắn, vận đỏ của mình.

Đe, điềm tốt đi cho người khác trong ngay mùng 1 thì cả tháng trong nhà sẽ gặp những điều không may, làm ăn thua lỗ, ra đường gặp tai bay vạ gió, công việc khó hanh thông.

3. Kiêng không nên cắt tóc, nhổ răng

Theo quan điểm tâm linh của người Việt, cắt tóc nhổ răng là điều đại kỵ trong ngày mùng 1 đầu tháng.

Theo quan niệm dân gian thì “cái răng cái tóc là góc con người”. Chính vì vậy, khi bạn nhổ răng, hay cắt tóc trong ngày mùng 1 sẽ khiến cho sức khỏe dễ bị ảnh hưởng gây đau ốm và dễ gặp những điều tai ương xui xẻo.

Mùng 1/6 âm lịch: Có 4 việc nhất định phải kiêng kỵ để tránh những điều xui rủi cả tháng 1

4. Kiêng ăn một số món ăn ngày mùng 1

Trong ngày mùng 1 mọi người thường kiêng kỵ ăn những món nặng mùi hoặc có ý nghĩa xui xẻo như: thịt chó, thịt vịt, mực hay xôi trắng vào ngày mùng 1, họ sẽ bị hãm tài, gặp những điều không may mắn, mất tiền, mất của, việc không thành, gặp bệnh cũng lâu khỏi.

Người dân miền Trung còn kiêng ăn trứng vịt lộn, thịt vịt trong ngày đầu tháng. Họ cho rằng ăn thịt vịt sẽ gặp vận xui.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tuệ An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO