Báo Điện tử Gia đình Mới

Kịch bản Trung thu, câu đố Tết Trung thu hay, thú vị nhất

Tham khảo mẫu kịch bản Trung thu và các câu đố về Tết Trung thu hay, thú vị nhất để tổ chức sự kiện đón Tết Trung thu thành công cho các bé thiếu nhi.

1. Kịch bản Trung thu và câu đố Tết Trung thu

Kịch bản Trung thu, câu đố Tết Trung thu hay, thú vị nhất

Kịch bản Trung thu, câu đố Tết Trung thu hay, thú vị nhất

STT

Nội dung

Người dẫn

1

Chị Hằng đứng từ sau gọi ra sân khấu: 

Cuội ơi, Cuội ơiiiii

Cuội ra trước sân khấu: Ơ đây là đâu ý nhỉ? Ôi đẹp quá cơ, sao tôi lại ở đây nhỉ? Hôm nay là ngày gì ý nhỉ?

Ôi ai ở dưới mà đẹp mà xinh đến vậy, các thiên thần bé nhỏ của đêm Trung thu đây rồi.

Mà các đố các bé biết nhớ, người hay đồng hành cùng chú Cuội là ai nhỉ? À đúng rồi, ơ nhưng mà từ nãy giờ chú đứng 1 mình không biết chị Hằng đâu rồi, để chú alo cho chị H xem nào. (lấy điện thoại ra gọi chị Hằng)

Chị đang đâu rồi? Cái gì, kẹt tên lửa á? Trên đường từ cung trăng xuống mà cũng tắc đường à? Thế chị đã sắp đến chưa?

Chị Hằng: Chị đang ở ngay gần sân khấu rồi đây Cuội ơi.

Các bé cùng chú hô to tên chị Hằng để chị Hằng ra với mọi người này

Cuội và chị Hằng

2

Chị Hằng Nga chào các em. Hôm nay trăng tròn to và rất đẹp, chị xuống đón Trung thu cùng các em và cả chú Cuội này.

Chị Hằng

 

Chị Hằng Nga ơi, nãy giờ vui quá em quên mất việc quan trọng này nè. Cuội đố chị Hằng Nga nhé, Tết Trung thu có từ bao giờ?

Hằng Nga: uhm... Chị chịu thua, vì sao vậy?

Cuội:để e nói cho nhé. Trung thu là ngày giữa mùa thu, là ngày trăng tròn nhất trong năm, đẹp nhất trong năm. Theo sách cổ truyền thì ngày tết Trung thu bắt đầu từ đời nhà Đường ở nước Trung Quốc bây giờ đó chị.

H: à bây giờ chị mới biết đấy

Có bé nào biết về bài đồng dao của chú Cuội không nhỉ?

Thằng Cuội ngồi gốc cây đa 

Thả trâu ăn lúa gọi cha ời ời 

Cha còn cắt cỏ trên trời 

Mẹ còn cỡi ngựa đi mời quan viên

 Ông thời cầm bút cầm nghiên 

Bà thời cầm tiền đi chuộc lá đa.

 
3

Nào các thiên thần bé nhỏ của chú ơi, hôm nay BTC đã chuẩn bị rất rất là nhiều quà dành cho các thiên thần rồi. Ai muốn nhận thì giơ tay lên nào. 

Tay đâu tay đâuu?

Cho chú xin một tràng pháo tay thật lớn để bắt đầu phần trò chơi có thưởng nào.

Trò chơi “ép bóng”

Chọn ra 3 cặp chơi, quay lưng vào ép sao cho bóng vỡ trong vòng 2 phút đội làm vỡ nhiều hơn đội đó thắng

Chú Cuội và chị Hằng.

BTC phát quà cho các bé

4

Đố vui có thưởng:

1. Các bé có biết ngày 15/8 âm lịch hàng năm là ngày gì không?

A. Tết thiếu nhi

B. Tết Trung thu

C. Tết Đoan ngọ

2. Loại bánh nào thường có mặt trong tết Trung thu ở các gia đình?

A. Bánh nướng.

B. Bánh dẻo.

C. Cả A, B đều đúng.

3. Bánh Trung Thu thường có hình trong và hình vuông. Hình tròn và hình vuông này có ý nghĩa gì?

A. Trăng tròn đất vuông

B. Trời vuông đất tròn

C. Trời tròn đất vuông.

4. Sự tích Chú Cuội gắn liền với cây gì?

A. Cây sung

B. Cây Đa

C. Cây Bồ Đề.

5. Khi nhắc đến chú Cuội thì 3 đồ vật gì?

Quạt mo, khăn quấn đầu, cây rìu khi bay lên cung trăng

6. Bài hát nào về Tết Trung Thu được hát nhiều nhất? 

A. Chiếc đèn ông sao

B. Múa sư tử

C. Rước đèn tháng Tám.

7. Loại đồ chơi nào phổ biến nhất trong Tết Trung Thu tại Việt Nam?

A. Mặt nạ

B. Đèn ông sao

C. Cả hai đáp án trên đều đúng.

8. Con gì đuôi ngắn tai dài

Mắt hồng lông mượt

Có tài chạy nhanh

Là con gì? (Đáp án: Con thỏ)

9. Thường nằm đầu hè

Giữ cho nhà chủ

Người lạ nó sủa

Người quen nó mừng

Là con gì? (Đáp án: Con chó)

10. Con gì mào đỏ

Gáy ò ó o…

Từ sáng tinh mơ

Gọi người thức giấc? (Đáp án: Con gà trống)

11. Con gì hai mắt trong veo

Thích nằm sưởi nắng

Thích trèo cây cau (Đáp án: Con mèo)

Trò chơi vận động: 

Ghế nhạc: chọn 6 bé lên, xếp 5 ghế xung quanh tạo thành 1 vòng tròn và bật nhạc. Nhạc hết ai không có chỗ ngồi về chỗ. Cứ thế đến hết.

Vũ điệu hóa đá: chọn vài bé lên cho bật nhạc sôi động, ngắt nhạc giữa chừng và các bé phải bất động, ai cử động về chỗ, trong lúc nhạc tắt trêu đùa sao cho các bé cử động và mời về chỗ. Cứ thế đến khi còn ít bé đổi trò.

Ai hơi dài hơn: thi hét ai hơi dài nhất thắng chung cuộc, ai hơi ngắn nhất về chỗ.

 
5

Các bé phá cỗ trung thu.

Nhạc trung thu

6

Chương trình vui hội trăng rằm đến đây là kết thúc. Chị Hằng Nga và chú Cuội xin chào các em. Hẹn gặp lại các em vào Trung thu năm sau. Chào tạm biệt!

Chị Hằng và chú Cuội

>>> Xem thêm:

2. Lời dẫn Trung Thu hay nhất 

Nguồn: MC Trường Giang

Hoàng Nguyên /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO