Báo Điện tử Gia đình Mới

Không khí lạnh ở miền Bắc kéo dài tới bao giờ?

Sáng sớm nay (2/5), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 - 21 độ C.

Diễn biến không khí lạnh ở miền Bắc

Không khí lạnh ở miền Bắc kéo dài tới bao giờ? 0

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên hôm nay 2/5, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội ngày hôm nay, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, sáng sớm và đêm trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất: 19 - 21 độ C; nhiệt độ cao nhất: 26 - 28 độ C.

Nền nhiệt thấp tại Bắc Bộ duy trì tới khoảng ngày 4/5, sau đó tăng dần. Tại Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ mưa lớn vẫn tiếp tục và kéo dài.

Dự báo thời tiết cả nước ngày và đêm 2/5/2022

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 19 - 21 độ
  • Nhiệt độ cao nhất: 26 - 28 độ

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 18 - 21 độ, có nơi dưới 18 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất: 24 - 27 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 27 độ

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 18 - 21 độ, vùng núi 16 - 18 độ, có nơi dưới 16 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất: 25 - 28 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng phía Bắc chiều và đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc 2 - 3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 23 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất: 23 - 26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 3 - 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 25 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 29 - 32 độ

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 19 - 22 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất: 28 - 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ
Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO