Hy vọng mới từ câu chuyện kỳ diệu
Một trong những câu chuyện đầy hy vọng đến từ Viện Nghiên cứu Tế bào gốc Tokyo (TSRI) là trường hợp của một bé trai 4 tuổi, được chẩn đoán mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ từ khi 3 tuổi.
Một trong những triệu chứng đáng chú ý nhất của cậu bé là nhạy cảm giác quan quá mức, đặc biệt là với âm thanh. Tiếng ồn ào của cuộc sống đô thị, vốn bình thường với mọi người, lại trở thành nỗi ám ảnh với cậu bé. Âm thanh của tàu điện, tiếng còi xe, thậm chí cả tiếng nói chuyện cũng khiến cậu bé sợ hãi và khó chịu. Việc di chuyển bằng tàu điện gần như là “nhiệm vụ bất khả thi” đối với gia đình.
Bên cạnh đó, khả năng giao tiếp của cậu bé cũng rất hạn chế, chỉ có thể nói được một vài từ đơn lẻ. Điều này khiến cậu bé gặp khó khăn trong việc hòa nhập với bạn bè và thể hiện nhu cầu của mình. Gia đình đã tìm đến Viện Nghiên cứu Tế bào gốc Tokyo (TSRI) với hy vọng liệu pháp tế bào gốc có thể hỗ trợ bé.
Và kỳ diệu thay, sau liệu trình điều trị bằng tế bào gốc tại TSRI, cậu bé đã có những chuyển biến đáng kinh ngạc. Độ nhạy cảm với âm thanh giảm đi rõ rệt, cậu bé không còn sợ hãi tiếng ồn như trước, việc di chuyển bằng tàu điện cũng trở nên dễ dàng hơn. Khả năng ngôn ngữ của cậu bé cũng được cải thiện vượt bậc. Cậu bé bắt đầu nói được những câu có 2 từ như "muốn (cái gì đó)", vốn từ vựng phong phú hơn và khả năng giao tiếp cũng tiến bộ rõ rệt.
Không chỉ vậy, những vấn đề khác như rối loạn giấc ngủ cũng được cải thiện đáng kể. Cậu bé hòa nhập tốt hơn với bạn bè, vui chơi hoạt bát và tự tin hơn. Sự thay đổi kỳ diệu này đã mang lại niềm vui khôn tả cho gia đình và tiếp thêm hy vọng cho hàng trăm gia đình khác có con mắc chứng tự kỷ.
Cơ chế hoạt động của liệu pháp tế bào gốc trong điều trị tự kỷ
Liệu pháp tế bào gốc đã được nghiên cứu và áp dụng thành công trong việc cải thiện các rối loạn phát triển ở trẻ tự kỷ. Tế bào gốc được biết đến với khả năng tái tạo và sửa chữa các mô bị tổn thương, và trong điều trị tự kỷ, cơ chế hoạt động của phương pháp này được đánh giá là toàn diện và hiệu quả.
Điều trị tự kỷ bằng liệu pháp tế bào gốc Nhật Bản, đóng vai trò thúc đẩy tái tạo các tế bào thần kinh và tăng cường kết nối trong não bộ. Những tế bào này giúp cải thiện các chức năng thần kinh, từ ngôn ngữ, cảm xúc đến khả năng tương tác xã hội. Bên cạnh đó, liệu pháp còn giúp giảm viêm trong não – một trong những nguyên nhân gây ra các triệu chứng điển hình của tự kỷ.
Ngoài ra, tế bào gốc còn hỗ trợ điều hòa các rối loạn về giác quan, giúp trẻ phản ứng một cách tự nhiên hơn với âm thanh, ánh sáng hay các yếu tố kích thích khác từ môi trường. Theo các nghiên cứu tại Nhật Bản, 95% trẻ em được điều trị bằng liệu pháp tế bào gốc cho thấy những cải thiện đáng kể chỉ sau 6 tháng, từ đó khẳng định tiềm năng to lớn của phương pháp này.
Miraicare Việt Nam – Cầu nối hy vọng cho trẻ tự kỷ Việt
Tại Việt Nam, hành trình mang liệu pháp tế bào gốc đến với các trẻ em tự kỷ đang được thực hiện bởi Miraicare – đơn vị tiên phong hợp tác cùng TSRI Nhật Bản. Với sứ mệnh mang lại cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị tiên tiến nhất, Miraicare đã và đang trở thành “cầu nối” cho hàng trăm gia đình có con em mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ trên khắp cả nước.
Mirai Care tin rằng, mỗi đứa trẻ đều xứng đáng có một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc, và họ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các gia đình, mang lại niềm tin cho một tương lai tươi sáng. Bằng tâm huyết, trách nhiệm và sự tận tâm, Mirai Care không chỉ là cầu nối tin cậy, mà còn là cánh cửa đưa người Việt tiếp cận những thành tựu y học tiên tiến trên thế giới.
"Mirai care tự hào khi phần nào đó đã đem đến những giá trị kiến thức về sức khỏe hữu ích cho cộng đồng và đặc biệt là cho trẻ em Việt Nam, vượt lên trên mục tiêu kinh doanh đơn thuần" - CEO Nguyễn Việt Tiến chia sẻ.
3 khách hàng DUY NHẤT đầu tiên đăng ký điều trị trong năm 2025 sẽ được đài thọ 10% chi phí, lên đến 100.000.000 VNĐ. Đây là cơ hội để các gia đình tiếp cận phương pháp điều trị tự kỷ bằng tế bào gốc tiên tiến, hiệu quả, mở ra hy vọng mới cho tương lai của các con.
Chỉ dành cho 3 gia đình đăng ký sớm nhất! Liên hệ Miraicare ngay hôm nay để được tư vấn miễn phí: 18008144
Liệu pháp tế bào gốc đã và đang chứng minh hiệu quả vượt trội trong điều trị tự kỷ, mang lại niềm hy vọng mới cho hàng triệu gia đình trên thế giới. Với sự xuất hiện của Miraicare, “phép màu” này đã đến gần hơn với trẻ em Việt Nam.
Yen AnhBạn đang xem bài viết Hơn 500 trẻ tự kỷ Nhật Bản tìm thấy "ánh sáng" nhờ liệu pháp tế bào gốc tại chuyên mục Tin y tế của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].