Báo Điện tử Gia đình Mới

Ho nhiều năm không dứt, nguyên nhân do... ăn hồng xiêm 10 năm trước

Bệnh nhân 41 tuổi, làm nghề giáo viên và bị ho kéo dài suốt chục năm nay, bệnh nhân đi khám nhiều nơi nhưng chỉ được chẩn đoán viêm họng mạn tính, điều trị không khỏi. 

  Hình ảnh nội soi cho thấy hạt hồng xiêm trong đường hô hấp bệnh nhân, nguyên nhân khiến nữ bệnh nhân ho nhiều năm

Hình ảnh nội soi cho thấy hạt hồng xiêm trong đường hô hấp bệnh nhân, nguyên nhân khiến nữ bệnh nhân ho nhiều năm

TS.BS Vũ Khắc Đại, Phó Trưởng khoa Nội soi chẩn đoán và can thiệp, Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, bệnh nhân đã bi quan khi cho rằng tại mình làm nghề giáo viên nên phải chịu cái nghiệp này, rất khổ sở. 

Sau đó, Bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Phổi trung ương, được chụp cắt lớp vi tính ngực phát hiện dị vật phế quản, được gửi tới khoa nội soi để lấy dị vật.

Tại đây, các y bác sỹ đã nhanh chóng hỗ trợ, giúp đỡ bệnh nhân và sau 10 phút các y bác sỹ khoa nội soi chẩn đoán và can thiệp đã gắp thành công dị vật hạt hồng xiêm ra khỏi phế quản người bệnh. Ngay sau đó, tình trạng bệnh nhân ổn định hơn. 

Qua đây, bác sĩ khuyến cáo, bệnh nhân khi ăn hồng xiêm nên cắt ngang quả, bỏ hạt trước khi ăn.

  Hình ảnh chụp Xquang

Hình ảnh chụp Xquang

Được biết, nữ bệnh nhân kể trên bị dị vật bỏ quên trong đường hô hấp. Và nguyên nhân để dẫn đến việc dị vật bỏ quên là do trong lúc ăn uống bị sặc thức ăn, dị vật rơi vào đường hô hấp.

Với những trường hợp bị dị vật bỏ quên trong đường hô hấp nhiều năm thường có hai khả năng xảy ra, một là người bệnh không biết mình bị dị vật đường hô hấp lúc nào do nó luôn xảy ra bất ngờ và đột ngột; hai là triệu chứng bệnh giống một số bệnh khác nên dễ bị nhầm lẫn và bỏ qua.

Ngoài ra, riêng với trường hợp mắc dị vật là các hạt trái cây, việc chụp X - quang càng không thể phát hiện có dị vật trong đường hô hấp.

Thông thường, những bệnh nhân bị dị vật bỏ quên thường có triệu chứng ho, khó thở, khạc đàm… rất dễ nhầm lẫn với bệnh lý về phổi khác.

Hồng Hải/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO