Tham dự có lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các đơn vị cùng 19 đại biểu tiêu biểu: 7 Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động trong kháng chiến, thương binh, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày của Hà Nội và một số tỉnh, thành.
Phát biểu tại buổi gặp, Chủ tịch Trần Sỹ Thanh gửi lời tri ân sâu sắc đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng, thương binh, chiến sĩ cách mạng, khẳng định:“Chính quyền và Nhân dân Thủ đô đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Công tác đền ơn đáp nghĩa là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, thể hiện đạo lý Uống nước nhớ nguồn thiêng liêng của dân tộc”.
Chủ tịch UBND TP cho biết, trong 8 tháng năm 2025, Hà Nội chi 2.577 tỷ đồng cho chính sách ưu đãi người có công, hỗ trợ hơn 76.000 đối tượng và thân nhân, gồm trợ cấp hằng tháng, chi trả một lần, tặng quà dịp lễ, tổ chức điều dưỡng và các hoạt động tri ân.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.
Buổi gặp có sự hiện diện của 7 Mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó 4 mẹ ở Hà Nội và 3 mẹ đại diện 3 miền Bắc - Trung - Nam, cùng 2 Anh hùng LLVT, 3 Anh hùng Lao động, 4 thương binh và 3 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn nữa đến đời sống người có công, để các bác, các mẹ luôn được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, xứng đáng với những cống hiến vĩ đại cho Tổ quốc” – Chủ tịch nhấn mạnh.
Thay mặt các đại biểu, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Điểm (xã Chương Dương, Hà Nội) bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi được dự Lễ kỷ niệm trọng đại, đồng thời cảm ơn sự quan tâm của Thành phố: “Dù tuổi cao sức yếu, chúng tôi luôn động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp sức xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển”.
V.LinhBạn đang xem bài viết Hà Nội tri ân người có công trước thềm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại chuyên mục Cuộc sống Muôn màu của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
Tags:













