Báo Điện tử Gia đình Mới

Hà Nội: Trong 1 ngày có gần 564 người ho, sốt, khó thở, có ca 6 lần test mới ra dương tính

3 F0 vừa phát hiện trưa nay tại Hà Nội đã qua 4 lần xét nghiệm âm tính, đến lần thứ 5 thì kết quả dương tính. Điều đó cho thấy không thể chủ quan khi xét nghiệm âm tính.

Sở Y tế Hà Nội thông tin, từ sáng tới đầu giờ chiều 9/9, TP ghi nhận 35 ca nhiễm COVID-19, đều trong khu cách ly và phong tỏa. Trong đó đáng chú ý là có 3 ca ở Trần Quý Cáp, phường Văn Chương (quận Đống Đa) xét nghiệm lần 6 mới ra dương tính.

3 ca này đều là người sống trong khu vực phong tỏa từ 18/8. Cả 3 người đã được lấy mẫu 5 lần âm tính. Ngày 8/9, 3 bệnh nhân xuất hiện dấu hiệu bệnh như chảy nước mũi, đau đầu, sốt, ho, rát họng, được lấy mẫu kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

CDC Hà Nội thông báo, thông qua hệ thống khai báo y tế, ngày 8/9, trên địa bàn thành phố có 564 trường hợp khai báo có triệu chứng ho, sốt, khó thở.

Hà Nội tiếp tục thông báo ai có biểu hiện ho, sốt, khó thở cần liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất. 

  Trong 1 ngày Hà Nội có gần 600 người ho, sốt, khó thở.

Trong 1 ngày Hà Nội có gần 600 người ho, sốt, khó thở.

Số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 3.695 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.578 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly có 2.117 ca.

Tổng số điểm phong tỏa tính đến 15h00 ngày 9/9 trên địa bàn thành phố là 601 điểm. Số điểm đang còn phong tỏa 96 điểm.

Ngày 8/9, Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội họp trực tuyến với Sở Chỉ huy các cấp, phổ biến, quán triệt về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội và triển khai kế hoạch xét nghiệm, tiêm chủng vắc xin diện rộng của thành phố.

Cụ thể, các địa phương còn điểm phong tỏa: Đống Đa 20, Thanh Xuân 19, Hoàng Mai 14, Hà Đông 9, Đan Phượng 6, Thanh Trì 6, Ba Đình 4, Hai Bà Trưng 3, Nam Từ Liêm 2, Bắc Từ Liêm 2, Đông Anh 2, Long Biên 2, Mê Linh 2, Hoàn Kiếm 2, Hoài Đức 1, Phú Xuyên 1, Gia Lâm 1, Sóc Sơn 1, Tây Hồ 1 với khoảng 29.000 người.

Về vắc xin phòng COVID-19, đến 4/9, tổng số vắc xin thành phố đã được phân bổ theo các Quyết định của Bộ Y tế là hơn 3,3 triệu liều.

Thực lĩnh về kho Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội và phân bổ cho các đơn vị là 3,1 triệu liều. Cộng dồn đến 12 giờ ngày 7/9, thành phố đã tiêm được hơn 2,51 triệu liều (đạt tỷ lệ 80,8% số lượng vắc xin được cấp), trong đó: 2,36 triệu mũi 1, gần 276.000 mũi 2.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO