Hà Nội thúc đẩy hợp tác với các địa phương của New Zealand

Ngày 27/8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp tân Đại sứ New Zealand tại Việt Nam để trao đổi về các vấn đề hợp tác hai bên cùng quan tâm.

Tại buổi tiếp đón, Đại sứ Caroline Beresford đã cảm ơn sự tiếp đón của lãnh đạo TP.Hà Nội cũng như sự hỗ trợ, phối hợp tạo điều kiện của UBND Thành phố đối với các hoạt động của Đại sứ quán New Zealand thời gian qua, góp phần không nhỏ vào tăng cường thúc đẩy quan hệ hai nước.

Bà Caroline Beresford cũng cho biết, New Zealand đặt ưu tiên cao nhằm làm sâu sắc mối quan hệ với các quốc gia, theo đó dành ưu tiên cho khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Tinh thần này cũng được thống nhất thông qua các cuộc tiếp xúc của bà với lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam, nhằm nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Trên tinh thần đó, tân Đại sứ New Zealand khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động tích cực trên cương vị của mình, nhằm thúc đẩy kỳ vọng này của chính phủ hai nước.

Nhận định hợp tác với Hà Nội là nền tảng vững chắc cho những bước tiến sắp tới, Đại sứ mong muốn được lắng nghe những ưu tiên phát triển của Hà Nội sắp tới. Đồng thời chia sẻ năm 2025 là năm kỉ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand, với nhiều sự kiện dự kiến diễn ra trên địa bàn Hà Nội, do đó bà rất mong nhận được sự hỗ trợ của chính quyền TP.Hà Nội.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp tân Đại sứ New Zealand. Ảnh minh họa

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp tân Đại sứ New Zealand. Ảnh minh họa

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh cũng đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa TP.Hà Nội với các địa phương và đối tác New Zealand, trên cơ sở tổng thể quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian qua.

Đối với Hà Nội, ông Trần Sỹ Thanh thông tin, Thủ đô đang tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển nhằm kiến tạo và phân bổ không gian phát triển cho Thủ đô Hà Nội thời gian tới.

Đặc biệt, vừa qua Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) và sắp tới Thành phố sẽ tiếp tục báo cáo đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045 tầm nhìn đến năm 2065. Đây là những cơ sở pháp lý quan sẽ tạo ra những cơ chế, chính sách vượt trội để Hà Nội phát huy lợi thế, phát triển nhanh và bền vững với tầm vóc và vị thế mới.

Lãnh đạo TP.Hà Nội cũng đề xuất phía New Zealand tiếp tục tạo điều kiện tăng liên kết trực tiếp giữa các cơ sở giáo dục và đào tạo; tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, giáo dục dành cho học sinh phổ thông của Hà Nội và New Zealand…

Ngoài ra, Hà Nội cũng đang tăng cường phát huy những giá trị văn hóa di sản ngàn năm văn hiến, song song với quá trình hội nhập và phát triển với mục tiêu xây dựng công nghiệp văn hóa. Đây là những lĩnh vực Hà Nội kỳ vọng mong muốn phối hợp với các đối tác, bạn bè quốc tế có quan tâm và thế mạnh, trong đó có New Zealand. Chủ tịch UBND Thành phố cũng kỳ vọng Hà Nội và các Thành phố, địa phương New Zealand thời gian tới sẽ tăng cường giao lưu nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhằm thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính