Theo Sở Công Thương Hà Nội, toàn thành phố hiện còn 167 điểm kinh doanh tự phát tại 36 đơn vị, tập trung ở các khu vực như Từ Liêm, Giảng Võ, Hà Đông, Tam Hưng, Bạch Mai… Trong khi 49 đơn vị đã xóa bỏ hoàn toàn, vẫn còn 41 phường, xã chưa gửi báo cáo. Những điểm họp chợ tự phát này gây ùn tắc giao thông, mất trật tự và mất vệ sinh. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ thói quen mua sắm của người dân, chi phí cao khi vào chợ hợp pháp, lực lượng quản lý mỏng và tốc độ đô thị hóa nhanh. Nhiều điểm sau khi bị giải tỏa lại di chuyển sang địa bàn khác, tạo vòng luẩn quẩn trong quản lý.
Về giết mổ, Hà Nội có 8 cơ sở công nghiệp, 8 cơ sở tập trung và 13 cơ sở quy mô nhỏ, nhưng chỉ một số hoạt động thường xuyên và công suất thấp hơn thiết kế. Giết mổ thủ công vẫn phổ biến với 601 cơ sở không phép, không được giám sát, tập trung nhiều tại các xã Đại Xuyên, Vĩnh Thanh (trâu, bò); Trần Phú, Yên Lãng, Mê Linh (lợn); Bình Minh, Vân Đình, Chương Dương (gia cầm).
Hà Nội quyết dẹp chợ cóc, chợ tạm và cơ sở giết mổ nhỏ lẻ.
Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Thế Hiệp đề xuất các phường, xã phải thường xuyên chỉ đạo lực lượng chức năng lập kế hoạch giải tỏa rõ lộ trình, duy trì chốt trực, không để tái phát. Trước nguy cơ dịch tả lợn châu Phi, thành phố đã cho phép lập các điểm giết mổ tập trung tạm thời để tách riêng nguồn lợn bệnh và lợn an toàn, hạn chế lây lan.
Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu siết chặt quản lý từ gốc:
Sở Công Thương phối hợp các địa phương rà soát, phân loại và dẹp bỏ dứt điểm chợ cóc, chợ tạm; nghiên cứu mô hình chợ an toàn thực phẩm, chợ 0 đồng, kêu gọi xã hội hóa hoặc sử dụng ngân sách để phát triển chợ, trung tâm thương mại, chợ đầu mối.
Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cùng Sở Tài chính rút ngắn thủ tục, hoàn thiện mạng lưới giết mổ tập trung, khuyến khích đầu tư cơ sở tự động hoặc bán tự động; đồng thời chuyển nhiệm vụ kiểm soát lò mổ, dịch bệnh về cấp xã phường, xử lý nghiêm, kể cả khởi tố nếu cố tình tiêu thụ sản phẩm nhiễm bệnh.
Sở Y tế nghiên cứu đầu tư xe kiểm định di động, xây dựng trung tâm kiểm định, kiểm nghiệm hiện đại phục vụ kiểm tra thực phẩm, đồ uống, hàng giả.
Thành phố yêu cầu các địa phương còn tồn tại chợ cóc, chợ tạm khẩn trương báo cáo đầy đủ trong tháng 8 và sẽ phê bình nghiêm những đơn vị chậm trễ. Ông Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh: kiểm soát chặt chẽ hoạt động giết mổ và chợ tự phát là giải pháp then chốt để bảo đảm nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, giữ gìn mỹ quan và trật tự đô thị.
Hoàng AnhBạn đang xem bài viết Hà Nội quyết dẹp chợ cóc, chợ tạm và cơ sở giết mổ nhỏ lẻ tại chuyên mục Cuộc sống Muôn màu của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
Tags:











