Báo Điện tử Gia đình Mới

Gội đầu mùng 1, mùng 2 Tết có được không?

Gội đầu mùng 1, mùng 2 Tết có được không,t có phải kiêng gội đầu không là vấn đề nhiều người quan tâm.

Vì sao kiêng kỵ gội đầu ngày mùng 1, mùng 2 Tết?

Đầu năm mới, người Việt có quan niệm kiêng kỵ một số điều như kiêng cắt tóc, kiêng làm vỡ chén bát, kiêng gội đầu, kiêng quét nhà,...

Lý do của tục lệ kiêng gội đầu được cho là bởi e ngại thần tướng hao mòn, kiến thức, tài năng cùng phúc lành đã có trong năm cũ bị trôi sạch.

Một cách lý giải khác về quan niệm này có thể xuất phát từ Trung Quốc. Do trong tiếng Trung từ "Tóc" (fa) phát âm khá giống "Phát" (fa) trong Phát Tài, nên người xưa cho rằng gội đầu là "gội sạch" mất tài lộc đầu năm.

Mùng 1, mùng 2 Tết có được gội đầu không?

Gội đầu mùng 1, mùng 2 Tết có được không? 0

Quan niệm dân gian có nhiều điều kiêng kỵ ngày Tết, song việc thực hiện kiêng cữ còn tùy thuộc vào từng gia đình, từng người.

Những quan niệm này chỉ nên tham khảo, không cần áp dụng quá máy móc. 

Ngày nay, dù nhiều gia đình vẫn giữ tập tục không gội đầu ngày mùng 1, mùng 2 Tết, nhưng nhiều gia đình khác đã thoáng hơn, vẫn tắm gội bình thường.

Việc tắm rửa không chỉ giúp cơ thể sạch sẽ mà con giúp bảo đảm vệ sinh và sức khỏe. 

Vì vậy bạn không nhất thiết phải kiêng tắm gội vào ngày mùng 1, mùng 2 Tết.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO