Báo Điện tử Gia đình Mới

Hà Nội: Giáo dục nội, ngoại thành 'kết nghĩa' góp phần nâng cao chất lượng dạy và học toàn Thành phố

“Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” là phong trào có ý nghĩa lớn, nâng cao trách nhiệm của mỗi nhà giáo với tinh thần vì học sinh thân yêu, góp phần nâng chất lượng, giảm khoảng cách giữa các trường học ở Hà Nội.

Cây cầu kết nối giáo dục nội, ngoại thành Hà Nội

Từ tháng 12/2022, nhằm đẩy mạnh sự kết nối giữa ngành giáo dục các quận, huyện, thị xã và các nhà trường trong việc chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát động Phong trào 'Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm". 

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đây là giải pháp mới của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, từng bước thu hẹp khoảng cách chất lượng giáo dục giữa các đơn vị, trường học trên địa bàn Hà Nội. Phong trào sẽ tạo điều kiện, cơ hội để tăng cường các hoạt động kết nối, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong quản lý, quản trị nhà trường cũng như trong hoạt động dạy học giữa các trường trong huyện với nhau và các trường của các quận, huyện, thị xã.

Hoạt động này sẽ tạo nên mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị nhà trường, cùng thực hiện và giúp đỡ lẫn nhau phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo điều kiện cho nhau hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị của mình, góp phần xây dựng môi trường học tập hiệu quả, lành mạnh.

Các đơn vị tham gia phong trào cần nhận diện điểm mạnh, điểm yếu của từng trường để hỗ trợ, chia sẻ như: Trao đổi về công tác quản trị, điều hành nhà trường; tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường; công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, giải pháp cùng nâng cao chất lượng chuyên môn; tổ chức chuyên đề; bồi dưỡng giáo viên giỏi, học sinh giỏi.

Nâng cao chất lượng dạy và học toàn Thành phố

Thực hiện chương trình kết nghĩa, đầu năm học 2023 - 2024, Phòng GD&ĐT quận Ba Đình và Phòng GD&ĐT huyện Ba Vì phối hợp tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng dạy học môn Toán cấp THCS (năm học 2023 - 2024) tại huyện Ba Vì. Thầy giáo Vi Mạnh Tường (trường THCS Giảng Võ - Quận Ba Đình) đã chia sẻ tới 155 thầy cô giáo huyện Ba Vì kinh nghiệm dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán, các phương pháp mới, các bài giảng để nâng cao việc dạy và học môn Toán như kĩ năng dạy học theo nhóm nhỏ, bồi dưỡng kiến thức qua hệ thống bài tập từ khó đến khó hơn, tích lũy ngân hàng câu hỏi đa dạng, phong phú từ đề ôn luyện trường chuyên, uy tín trong cả nước, đề thi học sinh giỏi quốc tế…. Buổi chia sẻ, thảo luận diễn ra vô cùng sôi nổi đã đem đến một bầu không khí Toán học thực sự lan tỏa đam mê. Từ đây, các thầy cô học hỏi được thêm nhiều kinh nghiệm để cùng chung tay nâng cao chất lượng dạy và học.

Bên cạnh đó, các thầy cô của 2 đơn vị đã thảo luận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi Toán...

Phòng GD&ĐT quận Ba Đình và Phòng GD&ĐT huyện Ba Vì thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Phòng GD&ĐT quận Ba Đình và Phòng GD&ĐT huyện Ba Vì thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Ông Phùng Ngọc Oanh - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ba Vì cho biết, theo thống kê kết quả thi học sinh giỏi lớp 9 môn Toán cấp thành phố của huyện Ba Vì còn rất khiêm tốn, trong đó năm học 2020 - 2021 chỉ có 2 giải Khuyến khích; Năm học 2021 - 2022 chỉ có 1 giải Ba; Năm học 2022 - 2023 có 1 giải Khuyến khích. Đối với kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán 3 năm học gần đây, năm sau có cao hơn năm trước, tuy nhiên theo xếp hạng của thành Phố, hiện nay, huyện Ba Vì đang đứng thứ 30/30 quận, huyện về kết quả tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán.

Ông Oanh đánh giá rất cao hiệu quả của những buổi chia sẻ nâng cao chất lượng dạy học các môn từ các đơn vị bạn như Ba Đình, Thanh Xuân... đối với giáo viên và học sinh huyện Ba Vì. "Giáo viên các đơn vị sẽ học hỏi lẫn nhau về phương pháp giảng dạy để từ đó nâng cao chất lượng dạy và học".

Ông Oanh cho biết, ngay từ cuối năm 2022, hai Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, tiêu biểu là hoạt động hỗ trợ chuyên môn với 4 chuyên đề: "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học" do ông Lê Đức Thuận, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình làm báo cáo viên. Tiếp đó là 3 chuyên đề do giáo viên Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Vinschool thực hiện tại Trường Tiểu học Phú Châu và Trường Trung học Cơ sở Thái Hòa gồm "Đổi mới sinh hoạt tổ, khối chuyên môn" (cấp tiểu học); "Dạy học phân hóa và phương pháp phản hồi của học sinh", "Phát triển văn hóa đọc trong nhà trường" (cấp trung học cơ sở).

Với mục tiêu "Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm”, Trường THCS Cầu Giấy, quận Cầu Giấy đã kết nghĩa với Trường THCS Võng Xuyên B, huyện Phúc Thọ và cả trường đã cùng nhau xây dựng các hoạt động cụ thể cho chuỗi giao lưu kết nối trong năm học với tiêu chí trao đi là hạnh phúc.

Cô Nguyễn Thị Mai, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy cho biết, trường đã mời thầy cô giáo trường THCS Võng Xuyên về thăm trường và giao lưu chia sẻ về kinh nghiệm ôn thi vào lớp 10. Trường THCS Cầu Giấy cũng về thăm Trường THCS Võng Xuyên B, trao tặng sách, nâng cao văn hoá đọc, trao tặng quỹ học bổng để phát động phong trào học tập, đồng thời, cử nhiều giáo viên dạy giỏi trao đổi các chuyên đề về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi.

Trường THCS Cầu Giấy, quận Cầu Giấy đã kết nghĩa với Trường THCS Võng Xuyên B, huyện Phúc Thọ.

Trường THCS Cầu Giấy, quận Cầu Giấy đã kết nghĩa với Trường THCS Võng Xuyên B, huyện Phúc Thọ.

Hoạt động rất sôi nổi của 2 nhà trường chính là dịp mời học sinh Trường Võng Xuyên về Trường THCS Cầu Giấy tham quan trải nghiệm "tuần học không sách vở" tại trường THCS Cầu Giấy, dự kiến là tuần cuối cùng của năm học. Hoạt động này sẽ giúp các em học sinh huy được các năng lực bản thân. "Chúng tôi mong muốn chia sẻ những hoạt động đã thực hiện và có hiệu quả tích cực tại trường đến các nhà trường khác để lan tỏa, nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường" - cô Mai chia sẻ.

Cô Đoàn Thị Thanh Tâm, Tổ trưởng tổ Khoa học Xã hội, Trường THCS Võng Xuyên B cho rằng, với các trường ở khu vực ngoại thành, việc tiếp cận những điều mới, hiện đại sẽ khó khăn hơn so với các trường ở khu vực nội thành. Do đó, những buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với trường bạn trong thời gian qua mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Sau những buổi giao lưu trực tiếp, cô Tâm đã có thể tự tin vận dụng nhiều trong việc nâng cao chất lượng dạy học đối với học sinh cuối cấp.

"Ở môn Văn, nhờ những chia sẻ của các thầy cô Trường THCS Cầu Giấy, tôi có thể vận dụng phương pháp mới, giúp các em học sinh viết câu chủ đề dễ dàng, nắm bắt kiến thức cơ bản để vận dụng viết đoạn văn" - cô Tâm chia sẻ và bày tỏ hy vọng, thời gian tới, sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa để giúp các giáo viên có cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng những phương pháp hay nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Sau 8 tháng triển khai phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” giai đoạn 2022-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin, 100% các đơn vị quận huyện, thị xã trên địa bàn đã kết nối, ký kết giao ước, xây dựng nội dung, kế hoạch và lộ trình thực hiện phong trào.

672 trường mầm non, tiểu học, THCS tổ chức gặp gỡ, ký biên bản ghi nhớ song phương; 65 trường THPT và Trung tâm GDNN-GDTX ký cam kết giao ước.

Tính đến hết năm học 2022-2023, 160 chuyên đề được tổ chức thực hiện. Ở mức độ cấp trường, 628 chuyên đề được chia sẻ, liên kết thực hiện; tập trung chủ yếu vào những hoạt động hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; các chuyên đề về hoạt động trải nghiệm, kĩ năng sống cho trẻ mầm non; ứng dụng CNTT trong dạy học, đổi mới sinh hoạt chuyên môn, ôn thi học sinh giỏi.

Các trường THPT, các Trung tâm GDNN-GDTX đã thực hiện được 30 buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy; kinh nghiệm tổ chức các hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn theo hình thức trực tiếp; thực hiện được 6 buổi chia sẻ kinh nghiệm, dạy học theo hình thức online...

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO